Chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đã có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động.

Chiều 20.1, Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sagri lần thứ V và tổng kết phong trào công nhân, hoạt động công đoàn năm 2020.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Công đoàn Sagri đã tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Điều này thể hiện rõ qua việc đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thương lượng nâng mức tiền ăn giữa ca, hỗ trợ tiền thuê nhà, tăng các khoản phụ cấp góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Các cấp Công đoàn Sagri cũng tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết tiền lương, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật cho hàng chục người lao động bị mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể. Kết quả 100% thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết với nhiều quy định có lợi hơn cho người lao động; có 37 người lao động tại 2 doanh nghiệp được chi trả trợ cấp mất việc làm và hỗ trợ thêm với tổng số tiền trên 950 triệu đồng.

Một phiên chợ công nhân bán hàng giảm giá từ 10% -30% cho người lao động do Công đoàn Sagri tổ chức. Ảnh Nam Dương
Một phiên chợ công nhân bán hàng giảm giá từ 10% -30% cho người lao động do Công đoàn Sagri tổ chức. Ảnh Nam Dương

Các cấp Công đoàn Sagri đã trao tặng 1.068 vé xe cho công nhân các đơn vị về quê đón Tết với kinh phí 272,4 triệu đồng, một số doanh nghiệp chủ động tham gia cùng công đoàn thông qua hỗ trợ 70% kinh phí, thuê xe đưa công nhân về quê đón Tết, trao tặng 3 “Mái ấm công đoàn”; trao quà cho người lao động không về quê đón Tết trên 21.750 lượt công nhân lao động với tổng số tiền gần 18,5 tỷ đồng; tặng quà, tiền cho gần 350 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nan y, hiểm nghèo với tổng số tiền 603,74 triệu đồng; duy trì Quỹ tương trợ nội bộ với số dư trên 2 tỷ đồng, đã cho 756 lượt công nhân lao động vay sửa chữa nhà, trang bị phương tiện đi lại, mua sắm dụng cụ sinh hoạt gia đình, làm kinh tế phụ, đóng học phí cho con.

Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” được Công đoàn Sagri tập trung thực hiện, phát huy thế mạnh của các đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm của Tổng Công ty, có gần 4.500 lượt công nhân lao động tại 14 công đoàn cơ sở được thụ hưởng với doanh thu trên 2 tỷ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Long An: Tặng quà Tết cho công nhân lao động

Kỳ Quan |

Ngày 19.1, Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – dẫn đầu đã đi thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân xa nhà không về quê đón Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức.

Ấm áp "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" cho gần 500 công nhân lao động

DIỆU ANH |

Ngày 19.1, LĐLĐ huyện Hoa Lư phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dưỡng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021 cho gần 500 CNLĐ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo CĐXDVN tặng quà công nhân lao động

CĐXDVN |

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 19.1, Đoàn công tác do ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà CNVCLĐ Tổng Công ty LILAMA đang thi công tại công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang.

Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2021 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

LĐLĐ tỉnh Long An: Tặng quà Tết cho công nhân lao động

Kỳ Quan |

Ngày 19.1, Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – dẫn đầu đã đi thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân xa nhà không về quê đón Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức.

Ấm áp "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" cho gần 500 công nhân lao động

DIỆU ANH |

Ngày 19.1, LĐLĐ huyện Hoa Lư phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dưỡng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021 cho gần 500 CNLĐ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo CĐXDVN tặng quà công nhân lao động

CĐXDVN |

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 19.1, Đoàn công tác do ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà CNVCLĐ Tổng Công ty LILAMA đang thi công tại công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang.

Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2021 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.