Chăm lo, tặng quà các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM đã thăm, tặng quà cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y hiểm nghèo.

Ngày 18.11, LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM đã họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2020) và chăm lo cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y hiểm nghèo tại công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM đã chúc mừng, tôn vinh những cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người của các thầy, cô giáo và mong muốn quý thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong công tác giảng dạy nhằm đào tạo thế hệ trẻ trở thành nguồn nhân lực, trí lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.

Tại buổi họp mặt, tổ chức công đoàn Quận Bình Thạnh đã trao tặng 74 phần quà (mỗi phần trị giá 600.000 đồng) đến cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Công đoàn quận cũng phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo của quận tổ chức đoàn đến nhà thăm hỏi, tặng quà (10 triệu đồng/phần) cho 10 giáo viên bị bệnh nan y hiểm nghèo.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên các cấp cần lưu ý quy định mới nhất về sổ sách

Minh Hương |

Giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3 cần chú ý các quy định cụ thể về sổ sách để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Giáo viên vùng lũ: Mỗi người một tay để học sinh sớm đến trường

nhóm phóng viên |

Ngày 20.11 đến gần, các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị tiếp tục lĩnh thêm hậu quả do cơn bão số 13 (ngày 15.11) gây ra. Trước đó, hậu quả do bão lũ trong tháng 10 vẫn còn ngổn ngang, chưa khắc phục hết được. Nên Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 này, các trường học ở vùng lũ, từ đồng bằng đến miền núi sẽ không tổ chức rình rang như những năm học trước, mà dồn lực để làm sao đến giờ học là trống trường lại vang lên, học sinh lại đến trường.

Giáo viên vùng dân tộc thiểu số mong muốn tăng chế độ tiền lương

Thiều Trang |

Mong muốn có thêm các chính sách ưu đãi đặc thù dành cho giáo viên người dân tộc thiểu số là vấn đề trăn trở của nhiều nhà giáo tham dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020 diễn ra vào tối 17.11.

Gặp cô giáo người Mường lọt top 10 giáo viên toàn cầu

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Mới đây, cô Hà Ánh Phượng, giáo viên Tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ được tổ chức Varkey Foundation công bố nằm trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Để có được thành tích này, cô giáo người Mường đã có những đổi mới trong phương pháp dạy tiếng Anh, để học trò được trò chuyện với bạn bè trên khắp thế giới.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Giáo viên các cấp cần lưu ý quy định mới nhất về sổ sách

Minh Hương |

Giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3 cần chú ý các quy định cụ thể về sổ sách để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Giáo viên vùng lũ: Mỗi người một tay để học sinh sớm đến trường

nhóm phóng viên |

Ngày 20.11 đến gần, các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị tiếp tục lĩnh thêm hậu quả do cơn bão số 13 (ngày 15.11) gây ra. Trước đó, hậu quả do bão lũ trong tháng 10 vẫn còn ngổn ngang, chưa khắc phục hết được. Nên Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 này, các trường học ở vùng lũ, từ đồng bằng đến miền núi sẽ không tổ chức rình rang như những năm học trước, mà dồn lực để làm sao đến giờ học là trống trường lại vang lên, học sinh lại đến trường.

Giáo viên vùng dân tộc thiểu số mong muốn tăng chế độ tiền lương

Thiều Trang |

Mong muốn có thêm các chính sách ưu đãi đặc thù dành cho giáo viên người dân tộc thiểu số là vấn đề trăn trở của nhiều nhà giáo tham dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020 diễn ra vào tối 17.11.

Gặp cô giáo người Mường lọt top 10 giáo viên toàn cầu

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Mới đây, cô Hà Ánh Phượng, giáo viên Tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ được tổ chức Varkey Foundation công bố nằm trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Để có được thành tích này, cô giáo người Mường đã có những đổi mới trong phương pháp dạy tiếng Anh, để học trò được trò chuyện với bạn bè trên khắp thế giới.