Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 9.2, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, EVNHCMC vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị thành viên về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục, phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân, cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động.
Theo đó, EVNHCMC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải quán triệt đến 100% CNVCLĐ ngành điện thành phố nâng cao ý thức phòng chống dịch, tuân thủ tuyệt đối các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong khi làm việc cũng như trong sinh hoạt, nhất là những trường hợp thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng như dịch vụ sửa chữa điện, ghi điện… đặc biệt lưu ý tại các khu vực đã xuất hiện các ca lây nhiễm theo thông báo của chính quyền.
EVNHCMC cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo trong thời gian nghỉ Tết, không được rời khỏi thành phố và kịp thời báo cáo Tổng Công ty các trường hợp khẩn cấp để có hướng dẫn giải quyết.
Công đoàn EVNHCMC cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở quan tâm, chăm lo lực lượng CNVCLĐ trực ca trong thời gian Tết, cũng như bảo đảm cung cấp điện cho phòng chống dịch COVID-19 và thường xuyên thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn đến người lao động.
Ông Minh cũng cho biết, đến nay, các đơn vị trọng yếu như Trung tâm Điều độ hệ thống điện, đội vận hành của các công ty điện lực, Trung tâm Chăm sóc khách hàng… đều đã thiết lập các điểm trực vận hành dự phòng, triển khai chế độ làm việc song song, sẵn sàng cho các tình huống phức tạp hơn. Đồng thời, đã bố trí đầy đủ nguồn điện và trang thiết bị dự phòng, lực lượng ứng trực để đảm bảo cung cấp điện liên tục 24/24 cho các cơ sở phòng chống dịch COVID-19 và các địa điểm quan trọng của TPHCM.