Các KCX&CN TPHCM: 60% doanh nghiệp làm việc trở lại trong ngày đầu năm

Nam Dương |

Các doanh nghiệp đều nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp cũng như trong công nhân ngay khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Chiều 17.2, ông Trần Linh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long, Khu công nghiệp Hiệp Phước, cho biết trong tổng số 142 người lao động của công ty, tuyệt đại đa số đi làm đầy đủ ngay trong ngày đầu tiên. Chỉ có vài người chưa đi làm do nghỉ phép.

Tương tự, ông Xuân Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế Nam Dương, cũng ở Khu công nghiệp Hiệp Phước, cho biết do tình hình dịch bênh, công ty có một bộ phận làm việc ở nhà, còn lại các công nhân đến làm việc đầy đủ.

Ông Cao Thanh Hùng, cán bộ Công đoàn các KCX&CN TPHCM, phụ trách Khu Công nghiệp Hiệp Phước và Khu Chế xuất Tân Thuận, cho biết trong ngày 17.2, có khoảng 55% doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Hiệp Phước đã làm việc trở lại và số người lao động đi làm trở lại trong ngày đầu khoảng 65% -70%. Còn Khu Chế xuất Tân Thuận, có khoảng 60% doanh nghiệp tổ chức làm việc trong ngày đầu năm sau nghỉ Tết, số lượng công nhân đi làm trở lại trong các doanh nghiệp ước khoảng 65%.

Có khoảng 65% công nhân các KCX&CN TPHCM đi làm trở lại trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân sửu 2021. Ảnh Nam Dương
Có khoảng 65% công nhân các KCX&CN TPHCM đi làm trở lại trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân sửu 2021. Ảnh Nam Dương

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hansae Việt Nam (Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi), cho biết công ty có khoảng hơn 10.000 công nhân. Trong ngày đầu năm, tỉ lệ công nhân quay trở lại làm việc đầu năm của công ty là 92.4%. Số chưa đi làm ngày đầu năm là 7,6%, chia đều cho nghỉ có phép và nghỉ không phép.

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX&CN TPHCM, cho biết theo thống kê, tại các KCX&CN của TPHCM, số doanh nghiệp làm việc trở lại đầu năm là 65%. Số công nhân đi làm việc là trở lại ước khoảng 168.000/280.000 người, chiếm tỉ lệ 60%.

Các doanh nghiệp đều nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp cũng như trong công nhân như đo nhiệt độ khi vào công ty, rửa tay sát khẩu, yêu cầu đeo khẩu khẩu trang. Việc khai báo y tế đối với số công nhân trở lại TPHCM được thực hiện khai báo qua App trên điện thoại di động hoặc khai báo tại nơi cư trú.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan, doanh nghiệp làm việc nghiêm túc ngày đầu sau nghỉ Tết

Nam Dương |

Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều cơ quan, doanh nghiệp đều làm việc nghiêm túc trong ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết

Miễn giảm thuế: Thuốc bổ đúng lúc cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Linh Anh |

Tin vui cho cộng đồng doanh nghiệp lĩnh vực khoa học công nghệ là được miễn giảm thuế tới 12 năm, bắt đầu từ 1.3.2021 tới đây.

Doanh nghiệp Việt đã tận dụng được bao nhiêu cơ hội từ EVFTA?

Minh An |

Kể từ khi EVFTA có hiệu lực (tháng 8.2020), xuất khẩu của Việt Nam vào EU đã có khởi sắc. Tuy nhiên, để EVFTA tạo ra thay đổi đáng kể sẽ cần thêm những kế hoạch hành động.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Kinh tế 24h: 5 doanh nghiệp lãi nghìn tỉ; Kỳ vọng ngành xuất khẩu gỗ

Khương Duy |

Top 5 doanh nghiệp lãi nghìn tỉ; Kỳ vọng vào sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc giai đoạn 2021-2025; Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Cơ quan, doanh nghiệp làm việc nghiêm túc ngày đầu sau nghỉ Tết

Nam Dương |

Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều cơ quan, doanh nghiệp đều làm việc nghiêm túc trong ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết

Miễn giảm thuế: Thuốc bổ đúng lúc cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Linh Anh |

Tin vui cho cộng đồng doanh nghiệp lĩnh vực khoa học công nghệ là được miễn giảm thuế tới 12 năm, bắt đầu từ 1.3.2021 tới đây.

Doanh nghiệp Việt đã tận dụng được bao nhiêu cơ hội từ EVFTA?

Minh An |

Kể từ khi EVFTA có hiệu lực (tháng 8.2020), xuất khẩu của Việt Nam vào EU đã có khởi sắc. Tuy nhiên, để EVFTA tạo ra thay đổi đáng kể sẽ cần thêm những kế hoạch hành động.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Kinh tế 24h: 5 doanh nghiệp lãi nghìn tỉ; Kỳ vọng ngành xuất khẩu gỗ

Khương Duy |

Top 5 doanh nghiệp lãi nghìn tỉ; Kỳ vọng vào sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc giai đoạn 2021-2025; Xuất khẩu gỗ và lâm sản “hứa” mang về 14 tỉ USD dù dịch COVID-19... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.