Báo ngay cho chính quyền các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép

Nam Dương |

Các cấp công đoàn đề nghị đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản gửi LĐLĐ Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, LĐLĐ TPHCM yều cầu các cấp công đoàn tạm dừng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo chưa cần thiết. Đối với các hội nghị, hội thảo đã có kế hoạch triển khai thực hiện thì giảm quy mô, cân đối số lượng người tham dự, không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức; tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh...

Các Nhà Văn hóa Lao động quận, huyện; Nhà Văn hóa Khu Công nghệ cao tạm dừng một số hoạt động theo nội dung Công văn số 1345/UBND-VX ngày 3.5.2021 của UBND TPHCM về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết; không được chủ quan, lơ là và thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Vận động CNVCLĐ thực hiện khai báo y tế một cách trung thực khi đi về từ vùng dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an đang rà soát để làm rõ mục đích của người nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh thành rà soát để phát hiện, làm rõ mục đích của người nhập cảnh trái phép cũng như xử lý các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Cao Bằng phát hiện và xử lý 53 trường hợp nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Đồn Biên phòng Ngọc Chung và Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã kịp thời xử lý 53 người Việt nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trung tướng Tô Ân Xô nói về xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Vương |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, từ đầu năm tới nay, hiện nay có 39/63 tỉnh có báo cáo là số người nhập cảnh trái phép là 199 vụ với tổng số 1.343 người Trung Quốc.

Lấy danh nghĩa mời chuyên gia để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Liên quan tới nhóm 51 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội, Công an Hà Nội đã khởi tố 3 bị can.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Bộ Công an đang rà soát để làm rõ mục đích của người nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh thành rà soát để phát hiện, làm rõ mục đích của người nhập cảnh trái phép cũng như xử lý các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Cao Bằng phát hiện và xử lý 53 trường hợp nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Đồn Biên phòng Ngọc Chung và Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã kịp thời xử lý 53 người Việt nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trung tướng Tô Ân Xô nói về xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Vương |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, từ đầu năm tới nay, hiện nay có 39/63 tỉnh có báo cáo là số người nhập cảnh trái phép là 199 vụ với tổng số 1.343 người Trung Quốc.

Lấy danh nghĩa mời chuyên gia để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Liên quan tới nhóm 51 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội, Công an Hà Nội đã khởi tố 3 bị can.