Ấm lòng ở "khu giãn dân công đoàn" phòng, chống COVID-19

Nam Dương |

Nhà Nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa là đơn vị trực thuộc LĐLĐ TPHCM được sử dụng làm nơi giãn dân, phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Nhà Nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, được thành lập vào năm 1977 với chức năng phục vụ nghỉ dưỡng sức cho công nhân, viên chức, lao động. Nơi đây cũng được biết đến như là “điểm hẹn” cho con công nhân, viên chức, lao động TPHCM vào mỗi dịp hè với chương trình “Trại hè Thanh Đa”.

Người dân chờ xếp hàng lên xe bán hàng lưu động để mau hàng. Ảnh: Nam Dương
Người dân chờ xếp hàng lên xe bán hàng lưu động để mua hàng. Ảnh: Nam Dương

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TPHCM, thực hiện chủ trương di dời dân ra khỏi vùng dịch, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Quận Ủy quận Bình Thạnh, LĐLĐ TPHCM sử dụng Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa làm nơi giãn dân phòng chống lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận.

Người dân được bố trì trong các căn phòng với trang bị giường, nệm đầy đủ. Ảnh: Nam Dương
Người dân được bố trí trong các căn phòng với trang bị giường, nệm đầy đủ. Ảnh: Nam Dương

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết cơ sở vật chất của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa rất thoáng đãng do nằm gần sông Sài Gòn, bảo đảm đủ điều kiện để tiếp nhận người dân đến đây lưu trú tạm thời trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội nhằm hạn chế lây nhiễm COVID-19 trong địa bàn dân cư.

Mỗi phòng đều có khu vực nấu ăn riêng để người dân tự nấu ăn theo nhu cầu. Ảnh: Nam Dương
Mỗi phòng đều có khu vực nấu ăn riêng để người dân tự nấu ăn theo nhu cầu. Ảnh: Nam Dương

“LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo Ban giám đốc Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để phục vụ người dân” - ông Trung nói.

Ông Lương Nguyễn Quốc Hải, Phó Ban Tổ chức Quận ủy Quận Bình Thạnh, Tổ trưởng phụ trách khu giãn dân Phường 27, Quận Bình Thạnh, cho biết hiện có 546 người dân là công nhân, lao động tự do, sinh viên ở tại các khu nhà trọ, khu nhà lụp xụp trên địa bàn 6 phường (15, 22, 25, 26, 27, 28) được bố trí ở 246 phòng của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Với những hộ gia đình có đông người thì bố trí 1 phòng riêng, còn những người riêng lẻ thì bố trí ở ghép phòng.

Chị Nguyễn Thị Bích Thu và con trai Nguyễn Tuấn Thanh, quê Quảng Ngãi, ở trọ trên đường Ung Văn Khiêm, được đưa vào lưu trú tại phòng 1036 đang ăn cơm trưa. Ảnh: Nam Dương
Chị Nguyễn Thị Bích Thu và con trai Nguyễn Tuấn Thanh, quê Quảng Ngãi, ở trọ trên đường Ung Văn Khiêm, được đưa vào lưu trú tại phòng 1036 đang ăn cơm trưa. Ảnh: Nam Dương

Trước khi người dân được đưa đến đây lưu trú đều xét nghiệm, những ngày lưu trú tại đây cũng được xét nghiệm, người nào chưa được tiêm phòng COVID-19 được tiêm phòng ngay.

Mỗi người dân đều được phát một túi quà an sinh xã hội trị giá khoảng 300.000 đồng và được tặng 500.000 đồng tiền mặt để chi tiêu.

Bữa cơm trưa của mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Thu và Nguyễn Tuấn Thanh có đỗ cuve xào do nhà hảo tâm trao tặng và cá hộp sốt cà mua từ xe bán hàng lưu động. Ảnh: Nam Dương
Bữa cơm trưa của mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Thu và Nguyễn Tuấn Thanh có đậu côve xào do nhà hảo tâm trao tặng và cá hộp sốt cà mua từ xe bán hàng lưu động. Ảnh: Nam Dương

Ngoài thực phẩm, rau, củ quả do các nhà hảo tâm hỗ trợ, Ban Quản lý phối hợp với Sở Công thương 1 tuần 2 lần bán hàng thiết yếu để người dân ở đây mua thêm, phục vụ nhu cầu sinh sống.

Xịt khuẩn trước khi ra xe bán hàng lưu động để mua hàng. Ảnh: Nam Dương
Xịt khuẩn trước khi ra xe bán hàng lưu động để mua hàng. Ảnh: Nam Dương
Xịt khuẩn trước khi lên xe mua hàng nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Nam Dương
Xịt khuẩn trước khi lên xe mua hàng nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ảnh: Nam Dương

Hầu hết người dân được đưa vào đây lưu trí tạm thời đều khẳng định: “Mình được như thế này là vượt quá mong đợi, hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi”.

Ông Trần Hiếu, 72 tuổi, một người dân ở trọ trên đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh được đưa vào khu giãn dân đang chọn mua hàng trên xe bán hàng lưu động. Ảnh: Nam Dương
Ông Trần Hiếu, 72 tuổi, một người dân ở trọ trên đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh được đưa vào khu giãn dân đang chọn mua hàng trên xe bán hàng lưu động. Ảnh: Nam Dương
Hàng hóa trên xe bán hàng lưu động rất phong phú. Ảnh: Nam Dương
Hàng hóa trên xe bán hàng lưu động rất phong phú. Ảnh: Nam Dương

Dù tên gọi đầy đủ của nơi đây là Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa, nhưng người dân chỉ gọi ngắn gọn: “Khu giãn dân công đoàn”.

Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống được bán để phục vụ người dân trong khu giãn dân của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: Nam Dương
Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống được bán để phục vụ người dân trong khu giãn dân của Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: Nam Dương

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Làm sao để phân biệt phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 và mắc COVID-19?

NHÓM PV |

Hiện nay xuất hiện trường hợp đi tiêm vaccine COVID-19 về gặp phản ứng mệt mỏi, sốt và đau nhức cơ thể. Tuy nhiên triệu chứng kéo dài và sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Làm thế nào để phân biệt triệu chứng của sau tiêm và mắc COVID-19? Phóng viên Báo Lao Động đã kết nối với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM.

Hỏi đáp về COVID-19: Chăm sóc F0 cao tuổi sao cho chuẩn nhất?

Hải Minh |

Dưới đây là những lưu ý khi chăm sóc người cao tuổi bị mắc COVID-19.

Tôn giáo phát huy nguồn lực đồng hành cùng cả nước chống đại dịch COVID-19

TS. Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ |

Khi dịch bệnh bùng phát ở đợt 4, bằng cách này cách khác các tổ chức tôn giáo trong cả nước đều tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chủ trương, chính sách đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm xã hội của khối tôn giáo Việt Nam trong đại dịch.

TPHCM có hơn 107.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 107.216 bệnh nhân.

Hà Nội thêm 27 ca COVID-19 mới, 1 ca sốt tự điều trị 7 ngày mới phát hiện

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, 27 ca COVID-19 mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ 6h00-12h00 ngày 31.8 có 01 tại cộng đồng, 21 tại khu cách ly và 05 ca tại khu vực phong tỏa.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Làm sao để phân biệt phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 và mắc COVID-19?

NHÓM PV |

Hiện nay xuất hiện trường hợp đi tiêm vaccine COVID-19 về gặp phản ứng mệt mỏi, sốt và đau nhức cơ thể. Tuy nhiên triệu chứng kéo dài và sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Làm thế nào để phân biệt triệu chứng của sau tiêm và mắc COVID-19? Phóng viên Báo Lao Động đã kết nối với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM.

Hỏi đáp về COVID-19: Chăm sóc F0 cao tuổi sao cho chuẩn nhất?

Hải Minh |

Dưới đây là những lưu ý khi chăm sóc người cao tuổi bị mắc COVID-19.

Tôn giáo phát huy nguồn lực đồng hành cùng cả nước chống đại dịch COVID-19

TS. Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ |

Khi dịch bệnh bùng phát ở đợt 4, bằng cách này cách khác các tổ chức tôn giáo trong cả nước đều tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chủ trương, chính sách đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm xã hội của khối tôn giáo Việt Nam trong đại dịch.

TPHCM có hơn 107.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 107.216 bệnh nhân.

Hà Nội thêm 27 ca COVID-19 mới, 1 ca sốt tự điều trị 7 ngày mới phát hiện

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, 27 ca COVID-19 mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ 6h00-12h00 ngày 31.8 có 01 tại cộng đồng, 21 tại khu cách ly và 05 ca tại khu vực phong tỏa.