10 chương trình chăm lo Tết cho người lao động ở TPHCM trị giá khoảng 140 tỉ đồng

Nam Dương |

TPHCM - Dự kiến, tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2023 của các cấp Công đoàn TPHCM cho đoàn viên, CNVCLĐ khoảng 140 tỉ đồng.

Tại hội nghị thông báo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2023 cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn TPHCM vào chiều 23.11, ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2023, LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực, hiệu quả với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”. Tổng kinh phí cho các chương trình chăm lo này khoảng 140 tỉ đồng.

Các chương trình cụ thể như “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” dự định vận động trao tặng vé xe, vé tàu hoả, vé máy bay cho 30.000 đoàn viên CĐ, NLĐ, trong đó có tổ chức “Chuyến tàu mùa xuân” lần 3 cho 500 hộ gia đình đoàn viên CĐ.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” chăm lo 10.000 hộ gia đình đoàn viên CĐ, NLĐ tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, kinh phí chăm lo 1 triệu đồng/hộ.

Chương trình “Công nhân vui Tết cùng thành phố” lần 2, chăm lo 5.000 hộ gia đình đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu ở lại TPHCM đón Tết Quý Mão 2023, mỗi gia đình được vé vào cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen, tham gia các trò chơi và 4 suất ăn miễn phí.

Chương trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” chăm lo 5.000 đoàn viên, NLĐ.  “Chương trình Tết cho em” phối hợp Báo Người lao động vận động các đơn vị, mạnh thường quân chăm lo cho 284 cháu, trong đó có 164 cháu là con đoàn viên CĐ có cha/mẹ mất do dịch bệnh COVID -19 và 120 cháu con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt.

Chương trình họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể họp mặt 147 tập thể Ban chấp hành các nghiệp đoàn và 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn (Quà tặng gồm 700.000 đồng/1 đoàn viên nghiệp đoàn và 2 triệu đồng/tập thể nghiệp đoàn).

Chương trình thăm và chúc Tết 4 doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về lao động; thăm, tặng quà 12 đơn vị và đoàn viên công đoàn đơn vị có môi trường làm việc khó khăn; thăm và chúc Tết 104 gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Đô (bên phải) trao vé tàu cho CNLĐ quận Tân Phú dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Thành Đô (bên phải) trao vé tàu cho CNLĐ quận Tân Phú dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nam Dương

Chương trình tổ chức họp mặt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Theo đó, tổ chức họp mặt chúc Tết tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động ở lại thành phố vui Tết (các khu nhà trọ có từ 20 phòng trở lên) tại LĐLĐ quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và Công đoàn các Khu Chế xuất - Công nghiệp thành phố.

Chương trình tổ chức thăm, tặng quà (3 triệu đồng/phần) tới 40 chủ nhà trọ tại các đơn vị LĐLĐ TP Thủ Đức và một số quận, huyện nhằm ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của chủ nhà trọ đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn, hỗ trợ và chăm lo tốt cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM – cho biết, tổ chức CĐ TPHCM sẽ tập trung chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết, lao động nữ đang mang thai, đoàn viên CĐ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đoàn viên CĐ, NLĐ bị tai nạn lao động, bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang điều trị…

Hiện nay các cấp CĐ TPHCM đang thống kê các nhu cầu thực tế của đoàn viên CĐ, NLĐ ở một số chương trình để đáp ứng đầy đủ, đúng, kịp thời theo đúng tinh thần “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Phú Thọ lao đao, tính treo chuồng dù sắp năm hết, Tết đến

Tô Công |

Phú Thọ - Chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá gà trên thị trường quá thấp khiến nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn, không ít người tính chuyện "treo chuồng".

Công đoàn thương lượng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Phương Hân |

Với công nhân, thưởng Tết là khoản tiền vô cùng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đại diện cho người lao động trong những lần thương lượng về mức thưởng Tết, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn tìm ra phương án thưởng Tết tốt nhất cho công nhân lao động.

Đà Nẵng chi hơn 14,5 tỉ đồng trang trí hoa, điện chiếu sáng dịp Tết 2023

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhằm trang trí, tạo các điểm tham quan vui chơi cho nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như du khách trong các ngày lễ Tết năm 2023, UBND thành phố sẽ đầu tư dự án Trang trí hoa – điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 14,5 tỉ đồng.

Công nhân đang nghỉ chế độ thai sản có được thưởng Tết Âm lịch 2023 không?

Bảo Hân (T/H) |

Thưởng, trong đó có thưởng Tết, được quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Nông dân Phú Thọ lao đao, tính treo chuồng dù sắp năm hết, Tết đến

Tô Công |

Phú Thọ - Chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá gà trên thị trường quá thấp khiến nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn, không ít người tính chuyện "treo chuồng".

Công đoàn thương lượng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động

Phương Hân |

Với công nhân, thưởng Tết là khoản tiền vô cùng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đại diện cho người lao động trong những lần thương lượng về mức thưởng Tết, cán bộ Công đoàn cơ sở luôn tìm ra phương án thưởng Tết tốt nhất cho công nhân lao động.

Đà Nẵng chi hơn 14,5 tỉ đồng trang trí hoa, điện chiếu sáng dịp Tết 2023

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhằm trang trí, tạo các điểm tham quan vui chơi cho nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như du khách trong các ngày lễ Tết năm 2023, UBND thành phố sẽ đầu tư dự án Trang trí hoa – điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 14,5 tỉ đồng.

Công nhân đang nghỉ chế độ thai sản có được thưởng Tết Âm lịch 2023 không?

Bảo Hân (T/H) |

Thưởng, trong đó có thưởng Tết, được quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.