Tiền Giang trao hỗ trợ người lao động ngành y tuyến đầu bị nhiễm COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 14.9, Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà và trao trợ cấp khó khăn cho 28 đoàn viên, người lao động ngành y tế làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu bị nhiễm COVID-19.

Đoàn đã trao trợ cấp khó khăn cho mỗi trường hợp số tiền 3 triệu đồng theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trung Tần - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang, tính đến ngày 14.9 có 94 đoàn viên, người lao động ngành y tế trong tỉnh bị nhiễm COVID-19. Đó là những người lao động ngành y đã dấn thân, hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch.

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế cũng trao, tặng quà cho Bệnh viện dã chiến Số 4 (gồm 3 cơ sở Cái Bè, Cai Lậy và Tân Phước) mỗi cơ sở 5 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn ngành và nhu yếu phẩm do Nhà thuốc Quang Vinh và doanh nghiệp tư nhân Mỹ Loan hỗ trợ.

Phát biểu tại các nơi đến, ông Nguyễn Trung Tần đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, đồng thời mong muốn các “chiến sĩ áo trắng” tiếp tục nỗ lực nhằm chung sức, đồng lòng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng giao 8 tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Tiền Giang và Kiên Giang chống dịch

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ đồng phòng, chống dịch trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh trong vùng chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Tiền Giang quyết tâm kiểm soát dịch COVID-19 trước 15.10

Kỳ Quan |

Sau khi họp trực tuyến với Thủ tướng ngày 13.9 (cùng với tỉnh Kiên Giang), hôm nay, tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để xem xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Kiên Giang, Tiền Giang chậm nhất 30.9 phải kiểm soát được dịch bệnh

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và từng huyện, xã đang thực hiện giãn cách phải đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng về thời gian kết thúc giãn cách và các tiêu chí cần đạt để kiểm soát dịch bệnh, các giải pháp để đạt mục tiêu. Phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng giao 8 tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Tiền Giang và Kiên Giang chống dịch

Kỳ Quan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ đồng phòng, chống dịch trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh trong vùng chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Tiền Giang quyết tâm kiểm soát dịch COVID-19 trước 15.10

Kỳ Quan |

Sau khi họp trực tuyến với Thủ tướng ngày 13.9 (cùng với tỉnh Kiên Giang), hôm nay, tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để xem xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Kiên Giang, Tiền Giang chậm nhất 30.9 phải kiểm soát được dịch bệnh

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và từng huyện, xã đang thực hiện giãn cách phải đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng về thời gian kết thúc giãn cách và các tiêu chí cần đạt để kiểm soát dịch bệnh, các giải pháp để đạt mục tiêu. Phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30.9.