Tiền Giang: Thăm, hỗ trợ công đoàn viên bị ảnh hưởng thiên tai

Kỳ Quan |

Ngày 31.8, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với LĐLĐ Thị xã Gò Công tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho công đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng do mưa giông, lốc xoáy.

Trước đó, mưa giông, lốc xoáy đã đã làm sập, hư hỏng nhiều nhà dân trên địa bàn TX.Gò Công, trong đó có 11 trường hợp là gia đình công đoàn viên, CNVCLĐ.

Để chia sẻ khó khăn với gia đình công đoàn viên, CNVCLĐ bị thiên tai, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ TX.Gò Công đã trao 11 phần quà gồm tiền mặt (từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/phần) và các loại hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống.

Thăm hỏi, hỗ trợ công đoàn viên, CNVCLĐ bị lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa. Ảnh: CTV
Thăm hỏi, hỗ trợ công đoàn viên, CNVCLĐ bị lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa. Ảnh: CTV
Mưa giông, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà cửa ở TX.Gò Công. Ảnh: CTV
Mưa giông, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà cửa ở TX.Gò Công. Ảnh: CTV
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang thành lập đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch

Kỳ Quan |

Ngày 28.8, tại tỉnh Tiền Giang đã thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang, do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách.

Số ca mắc COVID-19 ở Tiền Giang giảm mạnh

Kỳ Quan |

Sau nhiều ngày tăng cao, trong ngày 24.8 số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã giảm mạnh, trở về 2 con số.

Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25.8 như Nghị quyết của Chính phủ. Đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nơi đây.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiền Giang thành lập đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch

Kỳ Quan |

Ngày 28.8, tại tỉnh Tiền Giang đã thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang, do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách.

Số ca mắc COVID-19 ở Tiền Giang giảm mạnh

Kỳ Quan |

Sau nhiều ngày tăng cao, trong ngày 24.8 số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã giảm mạnh, trở về 2 con số.

Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25.8 như Nghị quyết của Chính phủ. Đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nơi đây.