Tiền Giang: Hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chi hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ ở 11 doanh nghiệp.

Ngày 10.9, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức trao 839 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động tại Cty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – Chi nhánh nhà máy Tiền Giang, Cty TNHH Nissei Electric MyTho và Cty TNHH TongWei Tiền Giang đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”.

Việc chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động được áp dụng tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn và tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người và hỗ trợ 1 lần; kinh phí chi hỗ trợ được trích từ nguồn tài chính tích lũy của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện và Công đoàn ngành.

Tính đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định chi kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động tại 11 doanh nghiệp với tổng số tiền 1,315 tỉ đồng, đạt gần 50%. Tổ chức Công đoàn đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" còn lại để sớm hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ.

Ông Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết, việc chi kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa, không chỉ kịp thời hỗ trợ nâng cao chất lượng bữa ăn, bổ sung dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động, mà còn góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay; qua đó thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ, luôn đồng hành của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tiền Giang thăm, tặng quà y bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch

Kỳ Quan |

Ngày 9.9, ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – đã dẫn đầu đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm hỏi, động viên, chia sẽ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 5, Bệnh viện Dã chiến số 7 và Trung tâm Hồi sức Bệnh nhân COVID-19 tỉnh Tiền Giang.

Hơn 30 ngày không xuất hiện F0 trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sau giai đoạn I thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhưng vẫn xuất hiện ca nhiễm - đến nay, qua hơn 30 ngày củng cố, tổ chức lại sản xuất “3 tại chỗ” giai đoạn II, đã không còn xuất hiện ổ dịch mới trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang.

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ Tiền Giang thăm, tặng quà y bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch

Kỳ Quan |

Ngày 9.9, ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – đã dẫn đầu đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến thăm hỏi, động viên, chia sẽ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 5, Bệnh viện Dã chiến số 7 và Trung tâm Hồi sức Bệnh nhân COVID-19 tỉnh Tiền Giang.

Hơn 30 ngày không xuất hiện F0 trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sau giai đoạn I thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhưng vẫn xuất hiện ca nhiễm - đến nay, qua hơn 30 ngày củng cố, tổ chức lại sản xuất “3 tại chỗ” giai đoạn II, đã không còn xuất hiện ổ dịch mới trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang.

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.