Ngày 11.3, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền - cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 đến các cấp Công đoàn và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong toàn tỉnh.
Theo đó, Tháng Công nhân gắn với hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 là dịp để phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn, NSDLĐ thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đối với đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại Tiền Giang sẽ được tổ chức trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và NLĐ, chăm lo tốt hơn cho NLĐ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và an toàn, sức khỏe cho NLĐ.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang chuẩn bị 2 phương án tổ chức Tháng Công nhân 2021. Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát trong điều kiện bình thường, Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 và Hội thi ATVSLĐ – Phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29.4.2021. Trường hợp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, không được tổ chức hoạt động tập trung đông người, Tháng Công nhân năm 2021 sẽ tổ chức theo quy mô nhỏ, còn Hội thi ATVSLĐ – Phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 sẽ tổ chức bằng hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến.
Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng đang triển khai Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đang hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình; tổ chức các hình thức biểu dương các sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ tại các CĐCS và lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu giới thiệu về Tổng LĐLĐ Việt Nam.