Nhiều đoàn viên nhận hỗ trợ từ Quỹ tương trợ - tình nghĩa - khuyến học

THÙY TRÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - “Quỹ tương trợ - Tình nghĩa - Khuyến học” do Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế vận động thành lập đã hỗ trợ thiết thực về vật chất cũng như tinh thần cho các đoàn viên, người lao động khó khăn.

Ông Lê Viết Bắc - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế - cho biết, việc thành lập quỹ tương trợ ra đời trong hoàn cảnh nhiều đoàn viên, người lao động ở các công đoàn cơ sở trực thuộc bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn đến mức phải phẫu thuật, cần chi phí điều trị lớn mà khả năng chi trả của gia đình cùng với sự hỗ trợ trong nội bộ đơn vị là chưa đủ.

Trước tình hình đó, Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế nhận thấy cần có một nguồn quỹ với quy mô toàn ngành, mang tính ổn định, bền vững, đủ sức để chủ động và kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn ngành đưa ra mức vận động tối thiểu 10.000 đồng/đoàn viên/tháng.

Với những trường hợp được xét, mức hỗ trợ: Nữ công nhân viên chức lao động nằm viện (mổ sinh, sẩy thai) không vi phạm chính sách DS-KHHGĐ: 500.000 đồng. Các trường hợp đặc biệt, như mắc bệnh nặng, ung thư, bệnh điều trị dài ngày từ 1-5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ, mỗi năm học Công đoàn ngành Y tế sẽ xét tặng học bổng, phát thưởng một lần cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học giỏi, xuất sắc; các cháu liên tục nhiều năm liền đạt học sinh giỏi; các cháu đạt giải cao trong các kỳ thi mức thưởng trị giá 300.000 đồng đến 500.000 đồng/suất, hoặc nhiều hơn tùy vào tình hình cụ thể.

Trao hỗ trợ cho con em đoan viên, người lao động có thành tích học tập tốt.
Trao hỗ trợ cho con em đoàn viên, người lao động có thành tích học tập tốt.

Bà Hà Thị Mỹ Nhung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Những tháng đầu năm 2022, đoàn viên ở đơn vị không may mắc ung thư phổi, phải điều trị dài ngày tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Trung ương Huế, được sự quan tâm từ “Quỹ tương trợ - Tình nghĩa - Khuyến học” Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ và sự kêu gọi đoàn viên trong toàn ngành y tế chung tay hỗ trợ một số tiền hơn 65 triệu đồng đến đoàn viên”.

Tính đến 31.10.2022, nguồn quỹ đã hỗ trợ cho 154 đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, nghỉ hưu với tổng số tiền hơn 143 triệu đồng.

Ngoài ra, đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho 2 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế với số tiền hơn 130 triệu đồng qua sự kêu gọi đoàn viên công đoàn, công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế chung tay đóng góp.

Đặc biệt, trong dịp Tết Trung thu, Công đoàn ngành Y tế đã xét và phát thưởng cho 276 con em công nhân viên chức lao động có giải cao trong các kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên, các cháu liên tục 10, 11, 12 năm liền học giỏi, sinh viên giỏi và các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi với tổng kinh phí hơn 126 triệu đồng.

THÙY TRÂN
TIN LIÊN QUAN

Thêm một thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y

Bảo Hân |

Ngày 3.11, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ máy lọc nước Hydrogen tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế.

Tổng LĐLĐVN tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang – Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trực tiếp trao đổi với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng làm công tác chính sách pháp luật, người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp.

Hàng trăm đoàn viên, người lao động được tầm soát ung thư miễn phí

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) được tầm soát ung thư gan miễn phí.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm một thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y

Bảo Hân |

Ngày 3.11, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ máy lọc nước Hydrogen tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế.

Tổng LĐLĐVN tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang – Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trực tiếp trao đổi với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng làm công tác chính sách pháp luật, người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp.

Hàng trăm đoàn viên, người lao động được tầm soát ung thư miễn phí

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) được tầm soát ung thư gan miễn phí.