Mang "Điều ước đoàn viên" đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn

HỒ LINH |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ thị xã Hương Trà mang "Điều ước đoàn viên" đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 4.8, tin từ LĐLĐ thị xã Hương Trà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế - Trần Thị Minh Nguyệt cùng Đại đức Thích Huệ Trọng - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm, chia sẻ, động viên và trao quà hỗ trợ từ chương trình "Điều ước đoàn viên" cho chị Bùi Thị Tuyết - đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành.

Chị Bùi Thị Tuyết là công nhân bộ phận hoàn thiện các sản phẩm mây tre đan xuất khẩu tại Công ty Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành.

Vào tháng 4.2022, chị được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng di căn phúc mạc, màng phổi hai bên, mạc nối giai đoạn IV. Sau khi phát hiện, quá trình điều trị tốn rất nhiều chi phí, bao gồm chi phí điều trị ban đầu là 22 triệu, chi phí cho 6 lần hóa trị là 93 triệu (mỗi lần 15,5 triệu).

Hoàn cảnh gia đình chị Tuyết rất khó khăn, chồng mất sức lao động ở nhà. Chị có 3 đứa con, 1 cháu 22 tuổi đang làm công nhân, 1 cháu mới 16 tuổi phải nghỉ học đi làm ăn xa và 1 cháu còn nhỏ (học lớp 3).

Thay mặt LĐLĐ Thừa Thiên Huế, bà Trần Thị Minh Nguyệt đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên tinh thần chị Bùi Thị Tuyết và trao hỗ trợ 5 triệu đồng từ nguồn quỹ của chương trình.

Ngoài ra, Đại đức Thích Huệ Trọng đã hỗ trợ 5 triệu đồng giúp chị Tuyết có thêm nguồn lực để chữa bệnh; LĐLĐ thị xã trao 5,8 triệu đồng và cặp, sách, vở, bút từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác đối với chị và con gái út.

Qua trao đổi được biết, trước đó, sau khi nắm tình hình bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn của chị, anh Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành đã thăm và tặng quà hỗ trợ 10 triệu đồng; Công đoàn cơ sở cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ theo quy chế.

"Điều ước đoàn viên" là một chương trình nhân văn của LĐLĐ Thừa Thiên Huế dành cho những đoàn viên không may gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho những mảnh đời bất hạnh.

HỒ LINH
TIN LIÊN QUAN

LD 22046: Quá khó khăn, cô giáo từ chối nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

NHƯ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Chị Hồ Thị Đẹp - giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung (huyện A Lưới) là một trong những đoàn viên thuộc Công đoàn huyện A Lưới có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vậy nhưng, khi được xét hỗ trợ làm nhà, chị đành ngậm ngùi từ chối vì... khó khăn quá.

LD 22011: Cần lắm những tấm lòng để "Điều ước đoàn viên" trở nên trọn vẹn

Hoàng Hiền |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế vừa trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên khó hoàn cảnh khó khăn.

Trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 3 "Điều ước đoàn viên" cho hoàn cảnh khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LD 22046: Quá khó khăn, cô giáo từ chối nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

NHƯ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Chị Hồ Thị Đẹp - giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung (huyện A Lưới) là một trong những đoàn viên thuộc Công đoàn huyện A Lưới có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vậy nhưng, khi được xét hỗ trợ làm nhà, chị đành ngậm ngùi từ chối vì... khó khăn quá.

LD 22011: Cần lắm những tấm lòng để "Điều ước đoàn viên" trở nên trọn vẹn

Hoàng Hiền |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế vừa trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên khó hoàn cảnh khó khăn.

Trao "Điều ước đoàn viên" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ Thừa Thiên Huế trao 3 "Điều ước đoàn viên" cho hoàn cảnh khó khăn.