LĐLĐ TP. Huế: Hàng ngàn đoàn viên, người lao động được hỗ trợ

HỒ THỊ ĐOAN TRANG |

Thừa Thiên Huế - Trong 3 tháng đầu năm 2022, có hơn 2.000 đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ TP. Huế nhận được hỗ trợ.

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Trong Quý I/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Huế đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) và tổ chức có hiệu quả các hoạt động Công đoàn Quý I năm 2022 theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, 3 tháng đầu năm, từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa, LĐLĐ TP. Huế đã hỗ trợ 2.071 đoàn viên, người lao động khó khăn, trị giá 972,4 triệu đồng.

LĐLĐ TP. Huế phối hợp Hội LHPN thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đã có 6 đơn vị nhận đỡ đầu cho 6 cháu mồ côi là con của Công nhân lao động thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 2022 và thực hiện đăng ký Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng hình thức trực tuyến 37 điểm cầu đến các CĐCS; đã tổ chức 10 lớp truyền thông và thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Nghị quyết 05-NQ/TU, Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy Huế cho hơn 100 đoàn viên các Nghiệp đoàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 2022 và thực hiện đăng ký Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng hình thức trực tuyến 37 điểm cầu đến các CĐCS.

trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên nhiễm COVID -19
Bà Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên nhiễm COVID -19.

CĐCS khối doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngành du lịch, dịch vụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đoàn viên, người lao động mất việc làm, phải chuyển đổi công việc sang phụ hồ, thợ sơn, bán hành onlie… để kiếm thêm thu nhập. Sắp tới, các doanh nghiệp đều có kế hoạch tuyển lao động, phục hồi sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp có kế hoạch miễn phí và giảm giá sâu để kích cầu du lịch, dịch vụ.

Hướng đến hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Tiếp tục thực hiện chủ đề hoạt động của năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ thành phố định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm quý II, cụ thể:

Tiếp tục chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động ảnh hưởng dịch; CĐCS khối doanh nghiệp chú trọng phát triển đoàn viên công đoàn, phối hợp với người sử dụng lao động tạo cơ hội việc làm, học nghề, tổ chức hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi… cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ thành phố tổ chức hoạt động chuyên đề “Hành trình về nơi in dấu chân Người” hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), trong đó tổ chức Lễ Báo công dâng Bác, tuyên dương 50 đại biểu “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo”; những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thăm một số điểm di tích ghi dấu chân Người trên địa bàn TP. Huế và tặng các bộ sách viết về Bác nhằm tuyên truyền, quảng bá về hệ thống di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế.

Phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy với  đoàn viên nghiệp đoàn xích lô- xe thồ. Tổ chức khám bệnh miễn phí và trao thẻ bảo hiểm tai nạn cho đoàn viên nghiệp đoàn.

Ký kết các thỏa thuận hợp tác theo Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, làm sao ký được nhiều điều khoản cho đoàn viên, người lao động nhất có thể.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đoàn viên và người lao động theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh; tích cực tham gia chương trình “Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, các hoạt động văn hóa góp phần xây dựng thành phố Huế trở thành thành phố Kinh đô Áo dài, Kinh đô Ẩm thực.

Thực hiện tốt Chỉ thị 02 của Thành ủy Huế, phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và phong trào “Cơ quan sạch, khuôn viên đẹp, đường phố văn minh” trên địa bàn thành phố.

HỒ THỊ ĐOAN TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền chính sách pháp luật tới đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 19.4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến và trực tiếp với chủ đề: “Chế độ, chính sách mới đối với người lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động”.

Người lao động nào sẽ được tăng lương từ 1.7.2022?

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Bình Định: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 27 đoàn viên

Tường Minh |

Bình Định - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định thành lập Công đoàn cơ sở mới với 27 đoàn viên.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tuyên truyền chính sách pháp luật tới đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 19.4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến và trực tiếp với chủ đề: “Chế độ, chính sách mới đối với người lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động”.

Người lao động nào sẽ được tăng lương từ 1.7.2022?

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Bình Định: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 27 đoàn viên

Tường Minh |

Bình Định - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định thành lập Công đoàn cơ sở mới với 27 đoàn viên.