Lan tỏa nét đẹp phụ nữ ngành Điện

PHÚC ĐẠT |

Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng các hoạt động, phong trào nữ công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vẫn được tổ chức có hiệu quả.

Hoàn thành xuất sắc việc công ty

Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2021, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tuyên truyền rèn luyện phẩm chất phụ nữ ngành điện “Trách nhiệm - Trí tuệ - Đảm đang - Thanh lịch” trong nữ công nhân viên chức lao động được Ban nữ công công ty đặc biệt chú trọng và coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Nữ cán bộ công nhân viên PC Thừa Thiên Huế tận tình trong công tác giao tiếp khách hàng. Ảnh: PC.
Nữ cán bộ công nhân viên PC Thừa Thiên Huế tận tình trong công tác giao tiếp khách hàng. Ảnh: PC.

Thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm cũng như các hoạt động, nữ cán bộ công nhân viên công ty luôn đoàn kết, hỗ trợ, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, vừa lao động sản xuất, học tập, công tác, vừa tích cực cập nhật kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm hay, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sản xuất.

Các nữ công nhân tích cực tham gia đóng góp ý kiến chuyển đổi số. Ảnh: PC.
Các nữ công nhân tích cực tham gia đóng góp ý kiến chuyển đổi số. Ảnh: PC.

Trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, các nữ nhân viên giao tiếp khách hàng tại các điện lực không ngừng học hỏi, hoàn thiện cả về nghiệp vụ lẫn tác phong giao tiếp nhằm mang lại sự chuyên nghiệp và hình ảnh đẹp của PC Thừa Thiên Huế trong mắt khách hàng và đối tác.

Một điều đặc biệt tại PC Thừa Thiên Huế, 17/129 nữ cán bộ công nhân viên hiện đang tham gia công tác trực tiếp tại hiện trường, khoác lên mình màu áo cam cùng kề vai sát cánh bên các đồng nghiệp nam công nhân để thực hiện công việc được phân công tại các tổ, đội như chị Cát Tường (Nhân viên Đội Sản xuất, Điện lực Hương Trà), Xuân Trang (Nhân viên Đội Quản lý Điện Phú Đa, Điện lực Phú Vang), chị Bích Ngọc (Nhân viên Đội Sản xuất, Điện lực Bắc Sông Hương), Chị Thanh Thu (Nhân viên Đội Sản xuất, Điện lực Hương Thủy ), chị Thanh Xuân (Nhân viên Đội Sản xuất, Điện lực Nam Sông Hương) và nhiều chị em khác.

Thăm và tặng quà cho các cháu tai Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình. Ảnh: PC.
Thăm và tặng quà cho các cháu tai Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình. Ảnh: PC.

Với những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ, trong 6 tháng đầu năm, toàn Công ty đã có 19 nữ cán bộ công nhân viên được khen thưởng toàn diện trong công tác chuyên môn.

Có nhiều đóng góp cho xã hội

Không chỉ giỏi về chuyên môn, nữ cán bộ công nhân viên PC Thừa Thiên Huế rất năng động, tích cực tham gia phong trào và các hoạt động xã hội.

Ban nữ công công ty đã phối hợp với Công đoàn các cấp tổ chức tốt các phong trào cho phụ nữ trong công ty vào các Ngày lễ 8.3, 20.10.

Ban nữ công của công ty thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: PC.
Ban nữ công của công ty thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: PC.

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua Ban nữ công cùng Công đoàn công ty thường xuyên thăm hỏi, phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam anh hùng: mẹ Nguyễn Thị Nguyệt và mẹ Nguyễn Thị Thí tại xã Lộc An và xã Bình An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng là một hoạt động lớn được nữ cán bộ công nhân viên công ty tham gia thường xuyên, nhiệt tình.

Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: PC.
Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: PC.

Với sự đóng góp tích cực, hết mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, nữ cán bộ công nhân viên, lao động PC Thừa Thiên Huế nói riêng và nữ cán bộ công nhân viên ngành điện nói chung xứng đáng được tôn vinh, được khẳng định vị thế và được tạo điều kiện để tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình trong thời đại mới.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Những người phụ nữ không có ngày 20.10, làm việc xuyên đêm ở chợ đầu mối

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

20.10 là dịp để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, tôn vinh đức hi sinh của họ bằng những bó hoa, món quà nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ làm việc ở chợ đầu mối Đông Hương (TP. Thanh Hóa) chưa bao giờ biết đến hoa, quà trong ngày lễ. Thậm chí, họ còn phải làm việc xuyên đêm, với mong ước chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Lao động nữ động viên cán bộ y tế đang tham gia điều trị COVID-19

Minh Thành |

Sáng 20.10, Ban nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị tham gia đóng góp hỗ trợ gần 100 suất ăn sáng cho cán bộ y tế đang tham gia xét nghiệm, điều trị COVID-19 tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 ít người biết

Hải Ngọc |

Ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, được kỷ niệm hằng năm nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Những người phụ nữ không có ngày 20.10, làm việc xuyên đêm ở chợ đầu mối

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

20.10 là dịp để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, tôn vinh đức hi sinh của họ bằng những bó hoa, món quà nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ làm việc ở chợ đầu mối Đông Hương (TP. Thanh Hóa) chưa bao giờ biết đến hoa, quà trong ngày lễ. Thậm chí, họ còn phải làm việc xuyên đêm, với mong ước chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Lao động nữ động viên cán bộ y tế đang tham gia điều trị COVID-19

Minh Thành |

Sáng 20.10, Ban nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị tham gia đóng góp hỗ trợ gần 100 suất ăn sáng cho cán bộ y tế đang tham gia xét nghiệm, điều trị COVID-19 tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Nguồn gốc ra đời và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 ít người biết

Hải Ngọc |

Ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, được kỷ niệm hằng năm nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt.