Hàng ngàn đoàn viên hưởng lợi từ chương trình "Phúc lợi đoàn viên"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trong năm 2021, hàng ngàn đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ chương trình "Phúc lợi đoàn viên".

Ngày 13.1, tin từ LĐLĐ Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa triển khai hội nghị đánh giá kết quả triển khai và thực hiện thoả thuận hợp tác về Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” năm 2021.

Theo đó, tính đến 30.11.2021, đã có 7 đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác với LĐLĐ Thừa Thiên Huế, hàng ngàn đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ chương trình này.

Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.
Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.

Theo đó, tổng số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng ưu đãi khám sức khỏe và tầm soát ung thư gan từ chương trình phúc lợi là 1.530 người, tương đương với số tiền là 187.100.000 đồng.

Cụ thể, với Phòng khám Đa khoa Việt Nhật: Từ tháng 6 đến ngày 30.11.2021, số phiếu khám phân bổ là 4.759 phiếu. Trong đó, số đoàn viên tiếp cận và đã sử dụng dịch vụ ưu đãi: 310 người, tương đương 65.100.000 đồng.

Với Công ty TNHH MEDLATEC Huế: Số phiếu phân bổ về các đơn vị là 5.000 phiếu. Trong đó, số đoàn viên tiếp cận và đã sử dụng dịch vụ ưu đãi: 1.220 người, tương đương 122.000.000 đồng.

LĐLĐ tỉnh và Hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Nụ cười Việt vừa hoàn thành ký kết thỏa thuận hợp tác vào cuối tháng 11. Ngay trong buổi lễ, Hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Nụ cười Việt đã tặng 100 suất quà cho đoàn viên là giáo viên thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và LĐLĐ thị xã Hương Thủy, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Sau khi ký kết, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đưa 300 phiếu cạo vôi răng miễn phí đến 9 Công đoàn cơ sở trực thuộc (tương ứng với 300 đoàn viên được hưởng ưu đãi, trị giá 45.000.000 đồng). Ngoài ra, Hệ thống Nha khoa Thẩm mỹ Nụ cười Việt cam kết giảm 20% tất cả các dịch vụ cho người lao động khi đến thăm khám và điều trị có xuất trình thẻ đoàn viên.

Trong năm, LĐLĐ tỉnh không tổ chức được các sự kiện để tập hợp đông đoàn viên, người lao động mà chỉ hoạt động phân tán nhỏ lẻ ở các cấp Công đoàn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dẫn đến các Chương trình phối hợp với Công ty TNHH Honda Hồng Phú chưa thực hiện được (Dự kiến hỗ trợ 300 phiếu thay dầu nhớt miễn phí và 8 buổi truyền thông về An toàn giao thông).

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác đã đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh để chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong thời gian qua.

"Tuy gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng tôi hi vọng trong thời gian tới, quý cơ quan, đơn vị vẫn sẽ tiếp tục hợp tác cùng LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế để làm sao càng ngày càng nhiều đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ chương trình "Phúc lợi đoàn viên" hơn nữa", ông Trần Quang Vinh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

CĐ Viên chức Quảng Bình: Chú trọng chăm lo lợi ích cho đoàn viên

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích, đặc biệt đã chú trọng chăm lo cho lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Ước vọng năm 2022: Việc làm - đời sống người lao động

Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Lục Tùng (ghi) |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong muốn năm 2022, người lao động ổn định việc làm, đời sống.

Long An: Tổ chức chương trình “Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022”

AN LONG |

Long An - Từ ngày 10 đến 18.01, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022” với chủ đề “Tết Sum vầy năm 2022 - Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết” tại 3 địa bàn đông công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

CĐ Viên chức Quảng Bình: Chú trọng chăm lo lợi ích cho đoàn viên

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích, đặc biệt đã chú trọng chăm lo cho lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Ước vọng năm 2022: Việc làm - đời sống người lao động

Nguyễn Thị Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, Lục Tùng (ghi) |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp mong muốn năm 2022, người lao động ổn định việc làm, đời sống.

Long An: Tổ chức chương trình “Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022”

AN LONG |

Long An - Từ ngày 10 đến 18.01, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Phúc lợi đoàn viên - Xuân An lành năm 2022” với chủ đề “Tết Sum vầy năm 2022 - Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết” tại 3 địa bàn đông công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.