“Cùng em đến trường” - đồng hành cùng cuộc sống của người lao động

NGÔ THU HƯƠNG |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của không ít công nhân lao động tỉnh Thừa Thiên Huế. Công đoàn các cấp đã triển khai chương trình “Cùng em đến trường” vận động quyên góp từ đoàn viên, người lao động, các nhà hảo tâm.

Với hơn 76.000 quyển vở mới, gần 5.200 bộ sách giáo khoa các loại, 9.400 đồ dùng học tập và hàng chục triệu đồng hỗ trợ con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cùng thực hiện mong ước “ Cùng em đến trường”.

Con em đoàn viên, người lao động đón niềm vui khi được hỗ trợ từ chương trình “Cùng em đến trường“. Ảnh: Ngô Thu Hương.
Con em đoàn viên, người lao động đón niềm vui khi được hỗ trợ từ chương trình “Cùng em đến trường“. Ảnh: Ngô Thu Hương.

Cậu bé Lê Cảnh Chí Tài - con trai chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (hiện đang làm việc tại phòng khám đa khoa Nguyễn Quang Hợp, TP.Huế) rất bất ngờ với món quà nhân năm học mới đó là chiếc xe đạp và sách vở của LĐLĐ TP.Huế tặng trong khuôn khổ chương trình "Cùng em đến trường".

Chí Tài chuẩn bị lên lớp 6, cậu bé bị bệnh nên gầy gò so với lứa tuổi 12. Năm nay chuyển cấp, cậu bé đi học cách nhà một quãng xa, không còn học gần nhà như những năm tiểu học.

Bố làm thợ xây, mẹ là y sĩ của một phòng khám tư nhân, không phải lúc nào cũng đưa đón cậu bé đi học được. Có 1 chiếc xe đạp để chủ động đi học, bớt vất vả khi nắng, khi mưa phải đi bộ đến trường trong năm học mới không chỉ là mong ước của cậu bé Chí Tài mà của cả nhà.

Dịch COVID-19 kéo dài, chị Nhung phải giãn việc, đồng nghĩa giảm thu nhập. Khi mùa tựu trường sắp đến, nỗi lo chồng chất nỗi lo áo quần, sách vở khi các cháu đang độ tuổi đến trường.

Một hoàn cảnh gia đình công nhân lao động khác cũng khó khăn không kém là Chị Nguyễn Thị Thu - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty vệ sinh Phú Xuân phải nghỉ việc từ tháng 5.2021.

Trong căn nhà nhỏ ở đường Bùi Thị Xuân (TP.Huế) chưa đầy 20 mét vuông cho 4 người sinh sống, căn nhà không có bếp nấu ăn, không có công trình phụ. Hàng ngày cả gia đình nấu nhờ, tắm giặt nhờ bên nhà người bác ở gần đó.

Chị Thu trăn trở, lo lắng với các khoản đóng góp đầu năm cho 2 con nhập học, khi tổng thu nhập cả gia đình chỉ trông chờ vào gần 4 triệu tiền lương của người chồng.

Chị sửa soạn lại cặp sách, áo quần của năm học trước để con chuẩn bị tựu trường; chị liên hệ bạn bè để xin sách giáo khoa đã qua sử dụng cho con. Các con của chị ngoan ngoãn, biết gia đình khó khăn, giảm thu nhập do bố mẹ mất việc làm, giãn việc làm nên không đòi hỏi.

Cô bé Đỗ Thùy Linh - con gái chị Nguyễn Thị Thu năm nay lên lớp 8. Biết bố mẹ khó khăn, nên em không dám đề xuất xin mua xe đạp, mặc dù nhà cách trường hơn 2km, trời nắng đi bộ đã vất vả, những hôm mưa gió lại càng khó khăn hơn.

"Con mong muốn có chiếc xe đạp đến trường nhưng khó quá. Mẹ con mất việc, lương của ba con thấp. Năm học mới này, con lên lớp 8, con lại đi bộ đi học thêm một năm nữa. Sang năm, hết dịch COVID-19, may ra..." cô bé Linh tâm sự.

Thấu hiểu những khó khăn của các gia đình công nhân lao động bị mất việc làm, có con trong độ tuổi đi học, các cán bộ LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã kêu gọi sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở Hà Nội để tặng xe đạp cho các cháu.

Ước mơ đến trường của 2 cháu Chí Tài, Thùy Linh được thực hiện từ sự sẻ chia của các cán bộ Công đoàn. Món quà nhỏ, mang ý nghĩa nhân văn đã đem niềm vui cho các cháu và công nhân lao động nghèo khi mùa tựu trường sắp đến.

Đốm lửa của tình yêu thương và sẻ chia được nhen lên từ những ngọn lửa nhỏ như thế. Niềm vui không chỉ là nụ cười của các cháu bé, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc của đoàn viên Công đoàn.

NGÔ THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giáo dục Nghệ An hỗ trợ chống dịch hơn 55 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

12 cơ sở giáo dục thuộc Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đã ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 hơn 55 triệu đồng.

Nữ kỹ sư lâm nghiệp người Huế được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG |

“Ứng dụng công nghệ đèn Led nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí trong sản xuất giống lan Đại Hồ Điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô” của chị Lê Thị Thúy Nga là 1 trong 130 đề tài sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn biểu dương, khen thưởng trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Tặng 100 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường"

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ Thừa Thiên Huế tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường" từ Công đoàn Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn giáo dục Nghệ An hỗ trợ chống dịch hơn 55 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

12 cơ sở giáo dục thuộc Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đã ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 hơn 55 triệu đồng.

Nữ kỹ sư lâm nghiệp người Huế được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG |

“Ứng dụng công nghệ đèn Led nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí trong sản xuất giống lan Đại Hồ Điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô” của chị Lê Thị Thúy Nga là 1 trong 130 đề tài sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn biểu dương, khen thưởng trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Tặng 100 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường"

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ Thừa Thiên Huế tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Cùng em đến trường" từ Công đoàn Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế.