Theo Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa, trong nhiệm kỳ 2017-2023, các cấp công đoàn trong ngành đã không ngừng nỗ lực và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn diện.

Cụ thể, các cấp công đoàn đã chăm lo cho 1.525 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động và mắc bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền trị giá gần 2,3 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 36 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, với tổng số tiền 1,28 tỉ đồng.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được các công đoàn cơ sở triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động.
Cũng trong nhiệm kỳ qua, toàn ngành có trên 5.500 đề tài, sáng kiến được các cấp có thẩm quyền công nhận, trong đó có 35 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.
Về công tác phát triển đoàn viên, trong nhiệm kỳ đã thành lập được 14 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.056 đoàn viên công đoàn.

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh tặng 28 cờ thi đua, 247 tập thể và 466 cá nhân đoàn viên công đoàn được khen thưởng.
Phát biểu tại đại hội, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Công đoàn ngành Y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cùng với đó, mong muốn các cấp Công đoàn ngành Y tế (nhiệm kỳ 2023 - 2028) cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Thanh Hoá khoá XIX và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.