Cụ thể, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày gia đình Việt Nam”, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các công đoàn cơ sở, thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Kết quả khảo sát là căn cứ để Tổng LĐLĐ Việt Nam có đề xuất tham gia xây dựng các chính sách đối với lao động nữ trong nhiệm kỳ 2023-2028 của tổ chức công đoàn và đề xuất giải pháp hỗ trợ lao động nữ di cư trong việc chăm sóc, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Cũng theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 6 đầu năm 2023, đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà cho 233 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng từ "Quỹ hỗ trợ đoàn viên".

Cũng nhân dịp “Tháng hành động vì trẻ em” LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và trao 50 suất quà, với trị giá 65 triệu đồng cho các con công nhân lao động bị tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Thanh, Thị xã Bỉm Sơn...
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tháng 6, Công đoàn Thanh Hóa đã trao thưởng cho 257 cháu là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, với tổng số tiền 172 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với con em và gia đình công nhân gặp khó khăn.


Với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày gia đình Việt Nam” đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn về vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc.