Công đoàn huyện Yên Định chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 27.6, Công đoàn huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 -2028).

Dự đại hội có bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Yên Định và các đại biểu đại diện cho hàng nghìn công nhân lao động trên địa bàn huyện Yên Định.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Hoàng
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Hoàng

Theo LĐLĐ huyện Yên Định, trong nhiệm kỳ qua (2017-2023), các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động như: góp ý sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chính sách pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)…

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được các cấp công đoàn và người sử dụng lao động quan tâm, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Hàng năm, thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên, các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác, góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, công đoàn từ huyện đến cơ sở đã kịp thời chia sẻ, động viên, thăm hỏi và trao quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn huyện Yên Định khóa X (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Minh Hoàng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn huyện Yên Định khóa X (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Minh Hoàng

Thực hiện tốt “Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thanh Hoá”, trong nhiệm kỳ có 15 đoàn viên được hỗ trợ xây nhà, sửa nhà, với tổng số tiền 665 triệu đồng; hỗ trợ hơn 155 suất quà cho đoàn viên có con bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 446 triệu đồng. Vận động đoàn viên tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng các quỹ xã hội từ thiện, nhân đạo, với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng.

Thực hiện có hiệu quả 25 thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp và ký kết thêm 3 thoả thuận, giúp trên 10.000 lượt đoàn viên, công nhân được tiếp cận các chương trình, với số tiền hưởng lợi trên 1 tỉ đồng.

Về công tác phát triển đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua đã thành lập 12 công đoàn cơ sở và kết nạp mới 11.490 đoàn viên (vượt 585% kế hoạch).

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Công nhân viên chức lao động huyện Yên Định tiên phong hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2022-2030”… được thực hiện có hiệu quả và lan tỏa sâu rộng.

Hưởng ứng Chương trình "01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đến nay, toàn huyện đã có trên 5.435 sáng kiến tham gia. Nhiều sáng kiến đã phát huy hiệu quả thực tiễn, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Cụ thể được tặng 5 cờ thi đua toàn diện và 1 cờ thi đua chuyên đề; 61 tập thể và 113 cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại đại hội, ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Công đoàn huyện Yên Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn huyện Yên Định khóa X (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Minh Hoàng

Cùng với đó, mong muốn các cấp Công đoàn huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2023 - 2028) cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn huyện Yên Định khoá X (nhiệm kỳ 2023-2028) và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023-2028).

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình 200 triệu đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

MỸ LY |

Ngày 27.6, tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ diễn ra buổi lễ khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường giao thông nông thôn an toàn” chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Thạnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dấu ấn nhiệm kỳ công đoàn chăm lo tiếp sức đoàn viên vượt qua đại dịch

Phương Linh |

Nhiệm kỳ qua, đại dịch COVID-19 tác động lớn đến đời sống đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Tuy An (Phú Yên) có nhiều hoạt động chăm lo hiệu quả, góp phần tiếp sức đoàn viên vượt khó khăn, ổn định đời sống.

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã có 83 sáng kiến

Huy Hoàng |

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã về đích Chương trình thi đua “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Hành trình truy tìm chiếc ví hàng trăm triệu đồng ở sân bay Nội Bài

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện trả lại chiếc ví hàng trăm triệu đồng cho người bị rơi tại sân bay Nội Bài.

Loạt cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sắp hầu tòa

Trần Lâm |

Bà Phạm Thị Hằng - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa và loạt cán bộ cấp dưới sắp phải hầu tòa vì những sai phạm liên quan đến đấu thầu.

Hàng nghìn khối bùn đất từ dự án tràn ra môi trường

NHÓM PV |

Lai Châu - Sau đợt mưa to kéo dài, hàng nghìn khối bùn đất từ khu vực thi công dự án của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến nông sản Lai Châu đã tràn ra môi trường, gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ dân.

Manh động 2 lần ném bom xăng vào nhà dân lúc rạng sáng

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Rạng sáng ngày 10.7, một nhà dân tại phường Đức Long, TP.Phan Thiết bị các đối tượng 2 lần ném bom xăng tự chế vào nhà, rất may người nhà kịp phát hiện, phun nước dập lửa và thức canh đến sáng vì sợ tiếp tục bị ném bom xăng.

Gắn biển công trình 200 triệu đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

MỸ LY |

Ngày 27.6, tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ diễn ra buổi lễ khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường giao thông nông thôn an toàn” chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Thạnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dấu ấn nhiệm kỳ công đoàn chăm lo tiếp sức đoàn viên vượt qua đại dịch

Phương Linh |

Nhiệm kỳ qua, đại dịch COVID-19 tác động lớn đến đời sống đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Tuy An (Phú Yên) có nhiều hoạt động chăm lo hiệu quả, góp phần tiếp sức đoàn viên vượt khó khăn, ổn định đời sống.

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã có 83 sáng kiến

Huy Hoàng |

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã về đích Chương trình thi đua “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).