Tư vấn sức khỏe sinh sản cho lao động nữ

Phương Hảo |

Vừa qua, tại Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức buổi tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 70 lao động nữ.

Dự buổi tư vấn có ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; bác sĩ Hà Hải Bằng - Giám đốc Bệnh viện A; thạc sĩ Bùi Thị Lan Thanh - Trưởng Khoa Dinh dưỡng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.

Buổi tư vấn, chăm sóc sức khoẻ này nằm trong chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên với Bệnh viện A trong chăm sóc sức khỏe cho người lao động nói chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ nói riêng được triển khai từ cuối năm 2020.

Theo đó đến nay, gần 300 nữ lao động đang mang thai trong các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã được nhận các phiếu khám thai miễn phí tại Bệnh Viện A với các dịch vụ tư vấn và siêu âm chất lượng cao.

Tại buổi tư vấn này, lao động nữ mang thai đã được các bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên truyền thông, tư vấn về dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ, góp phần nâng cao thể chất, trí lực của trẻ nhỏ, những thế hệ tương lai của đất nước.

Phương Hảo
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người lao động được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Kiều Vũ |

Liên tục có đoàn viên Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào trung tuần tháng 10.

Quyền lợi của lao động nữ theo quy định mới

ANH THƯ |

Nhiều quyền lợi riêng dành cho lao động nữ, đặc biệt lao động nữ mang thai, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhóm đối tượng này được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Hơn 16,579 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Nhiều người lao động được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Kiều Vũ |

Liên tục có đoàn viên Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào trung tuần tháng 10.

Quyền lợi của lao động nữ theo quy định mới

ANH THƯ |

Nhiều quyền lợi riêng dành cho lao động nữ, đặc biệt lao động nữ mang thai, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho nhóm đối tượng này được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Hơn 16,579 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao.