Trên 6.600 công nhân khu công nghiệp ở Thái Nguyên được tiêm vaccine

Xuân Hảo |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong công nhân tại các doanh nghiệp.

Ngày 23.7, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 16.7, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 125/KH- UBND về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh, với mục đích phòng chống dịch chủ động bằng việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ và cho cộng đồng.

Mục tiêu đề ra: Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên sống, làm việc trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021; trên 70% người dân sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết tháng 4.2022 (căn cứ theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế).

Tính đến hết ngày 18.7, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám sàng lọc cho công nhân tại 3 khu công nghiệp lớn của tỉnh là 79.831 người; công nhân tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên đại bàn huyện, thành phố, thị xã: 53.052 người; cán bộ, công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị và nhân dân là 190.054 người.

“Sau khi sàng lọc, cơ quan y tế trong tỉnh đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine trong công nhân lao động. Tính đến ngày 22.7, đã tiêm 6.600 liều vaccine Moderna cho công nhân trong khu công nghiệp (theo kế hoạch phân bổ vaccine cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp là 25.852 liều); hiện tại công tác lập danh sách và khám sàng lọc đối tượng chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt tiếp theo của tỉnh đang thực hiện đúng theo kế hoạch” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Một trong những doanh nghiệp có số lượng nhân viên được tiêm vaccine nhiều là Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên. Ông Lê Văn Thăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ, Công ty đã sàng lọc những người làm việc trong môi trường có rủi ro cao về dịch tễ để tập trung ưu tiên tiêm vaccine… Đến thời điểm hiện tại, đã có trên 5.000 nhân viên được tiêm phòng vaccine.

“Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới toàn bộ nhân lực Công ty sẽ được tiêm phòng vaccine, qua đó đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, yên tâm lao động sản xuất và cuộc sống” - ông Thăng chia sẻ.

Được biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ vaccine gần 2,4 tỉ đồng; tuyên truyền về chiến dịch cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của tiêm vaccine, chủ động tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ về những điều cần biết và lưu ý trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19...

Xuân Hảo
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Tấn Sơn |

Thời gian qua, tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã cùng đồng hành với doanh nghiệp quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Thái Nguyên: Trên 13,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Công tác hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện. Qua đó, đã góp phần cùng với toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 2 đoàn viên xây Mái ấm công đoàn

Hồng Hà |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với LĐLĐ thị xã Phổ Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Thanh (Công đoàn Công ty TNHH Mani Hanoi) và đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Tiểu học Thành Công I).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công đoàn và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Tấn Sơn |

Thời gian qua, tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã cùng đồng hành với doanh nghiệp quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Thái Nguyên: Trên 13,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Công tác hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện. Qua đó, đã góp phần cùng với toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 2 đoàn viên xây Mái ấm công đoàn

Hồng Hà |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với LĐLĐ thị xã Phổ Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Thanh (Công đoàn Công ty TNHH Mani Hanoi) và đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Tiểu học Thành Công I).