Trao quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, di chứng do tai nạn

Minh Hạnh |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động lồng ghép Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hướng về người lao động.

Trong hai ngày 23 và 24.5, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức thăm, động viên người lao động đang làm việc tại 11 đơn vị điện lực trực thuộc.

Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tặng quà, động viên 33 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn (mắc bệnh hiểm nghèo, di chứng do tai nạn...) và các tập thể, cá nhân với tổng số tiền trên 120 triệu đồng (được trích từ nguồn tài chính của công đoàn).

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP. Sông Công đã đến thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị là công ty CP Nam Việt, Công ty TNHH MTV Tam Hữu, Công ty TNHH Shinwon và Công ty TNHH MTV Cơ khí...

Liên đoàn Lao động TP. Sông Công cũng đã trao tặng 19 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chi 34,5 tỉ đồng hỗ trợ lao động bị giảm việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công đoàn tỉnh Bình Dương đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ cho trên 22.600 lao động bị giảm việc làm với tổng số tiền hỗ trợ là  34,5 tỉ đồng.

Lào Cai: Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LƯƠNG HẠNH |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sa Pa, Lào Cai phối hợp với LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người cán bộ công đoàn “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”

HOÀNG LỘC |

Hơn 23 năm hoạt động công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Mỹ Dung là người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, có nhiều sáng kiến được công nhận. Chị và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền.

Chè Thái Nguyên mang doanh thu trên 10.400 tỉ đồng cho địa phương

Minh Hạnh |

Thái Nguyên hiện có trên 22,2 nghìn hecta chè dẫn đầu cả nước, giá trị sản phẩm chè búp tươi đạt 7.800 tỉ đồng/năm, doanh thu sản phẩm sau chế biến đạt 10.400 tỉ đồng/năm. Cây chè ngày càng khẳng định được vị thế trong phát triển sản xuất nông nghiệp và làm giàu cho trên 91.000 hộ dân.

Gần 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất (với 33%) trong tổng số các vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ chấm dứt nắng nóng tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Dự báo từ đêm 22 đến ngày 23.5m, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn và rải rác có dông, trận mưa này cũng sẽ chấm dứt tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày qua.

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Bên trong mỏ đồng khiến người dân và chính quyền như "ngồi trên đống lửa"

Đinh Đại |

Hòa Bình - Dù đã dừng hoạt động nhiều năm nhưng mỏ đồng An Phú (xã Thạch Yên, Cao Phong) luôn khiến người dân và chính quyền bất an vì nguy cơ tràn những bể chứa hóa chất độc hại.

Công đoàn chi 34,5 tỉ đồng hỗ trợ lao động bị giảm việc làm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công đoàn tỉnh Bình Dương đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ cho trên 22.600 lao động bị giảm việc làm với tổng số tiền hỗ trợ là  34,5 tỉ đồng.

Lào Cai: Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LƯƠNG HẠNH |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sa Pa, Lào Cai phối hợp với LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người cán bộ công đoàn “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”

HOÀNG LỘC |

Hơn 23 năm hoạt động công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Mỹ Dung là người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, có nhiều sáng kiến được công nhận. Chị và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền.

Chè Thái Nguyên mang doanh thu trên 10.400 tỉ đồng cho địa phương

Minh Hạnh |

Thái Nguyên hiện có trên 22,2 nghìn hecta chè dẫn đầu cả nước, giá trị sản phẩm chè búp tươi đạt 7.800 tỉ đồng/năm, doanh thu sản phẩm sau chế biến đạt 10.400 tỉ đồng/năm. Cây chè ngày càng khẳng định được vị thế trong phát triển sản xuất nông nghiệp và làm giàu cho trên 91.000 hộ dân.

Gần 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất (với 33%) trong tổng số các vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ chấm dứt nắng nóng tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Dự báo từ đêm 22 đến ngày 23.5m, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn và rải rác có dông, trận mưa này cũng sẽ chấm dứt tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày qua.