Trao nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Phương |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 21.1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt đã cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Các đồng chí: Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Hạnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cùng dự buổi trao quà.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Minh Hạnh cho biết, hiện nay Công ty có 15 chi nhánh đơn vị thành viên với gần 4.000 lao động.

Với mức lương bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 24% so với cùng kỳ), Công ty luôn quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; khám chữa bệnh, điều dưỡng bệnh nghề; tổ chức tham quan nghỉ mát cho CNVCLĐ; triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế công trình phục vụ người lao động một cách đồng bộ, tiện ích, tiện lợi, hướng tới mô hình “6 nhà” tiêu biểu như: Nhà ăn ca tự chọn, nhà tắm, giặt, sấy quần áo liên hoàn, có phòng xông hơi cho người lao động.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới, Công ty và các đơn vị chia cho mỗi CNVCLĐ bình quân 15 triệu đồng và tặng 500 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt trao quà cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Đ.Phương

Tại chương trình thăm và tặng quà CNVCLĐ, 50 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận 50 suất quà.

Là một trong những công nhân được nhận quà từ Chương trình Tết Sum vầy, chị Phạm Thị Thao (sinh năm 1980) - Công nhân Cty CP Gang thép Thái Nguyên rưng rưng nước mắt khi được hỏi về hoàn cảnh.

Chị Thao làm CN đã được 14 năm, nhưng chưa năm nào khó khăn như năm vừa qua vì tác động của dịch COVID-19. Năm qua chị cũng như nhiều CN khác bị giãn việc, dẫn tới thu nhập giảm. Tuy nhiên, chị Thao cho biết, đây là khó khăn chung nên tất cả CN đều cố gắng vượt qua.

Chị Phạm Thị Thao - CN Cty CP Gang thép Thái Nguyên (áo xanh) xúc động khi được nhận quà từ chương trình Tết Sum vầy 2021. Ảnh: Đ.Phương

Chị Thao có 2 người con, con đầu bị thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển. Còn chồng của chị đã mất cách đây khá lâu vì tai nạn lao động.

Suốt nhiều năm qua, chị Thao một thân một mình nuôi các con khôn lớn mà không có chồng bên cạnh. Không may thay, năm 2019, chị phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, từ đó tới nay, chị vừa làm việc ở công ty vừa đi chữa bệnh.

Chị Thao kể: "Cách đây mấy ngày, khi đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của cán bộ công đoàn cho biết tôi sẽ được nhận quà từ chương trình Tết Sum vầy.

Nghe tin tôi rất xúc động, biết ơn vì mình và những công nhân khác được quan tâm. Món quà là nguồn động viên tinh thần cho chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt công việc".

BàThái Quỳnh Mai Dung - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN phát bánh cho các em nhỏ ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đ.Phương

Cùng ngày, đoàn đại biểu cũng đã đến Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh để trao những phần quà, gói bánh tới các em nhỏ ở đây.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Trao quà cho công nhân lao động khó khăn tại khu trọ

Huyền Trang |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức chương trình trao quà cho công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Khu nhà trọ công nhân thôn Vinh Thịnh Đông - phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Thăm và chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động

QUÁCH DU |

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và một số gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đã có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Vĩnh Phúc: Trao quà cho công nhân lao động khó khăn tại khu trọ

Huyền Trang |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức chương trình trao quà cho công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Khu nhà trọ công nhân thôn Vinh Thịnh Đông - phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Thăm và chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động

QUÁCH DU |

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và một số gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn đã có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực đời sống cho công nhân lao động.