Tiếp tục vận động doanh nghiệp tăng mức ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tăng cường cùng các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi của người lao động, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Kế hoạch số 231/KH-TLĐ ngày 22.7.2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình số 1111/CTPH-BLĐTBXH-TLĐLĐVN-BHXHVN-LĐTMCNVN-HHDNNVVN ngày 12.4.2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 (Chương trình 1111/CTPH), Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai.

Thực hiện Chương trình 1111/CTPH, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động, nhất là các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/92021, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022  của Chính Phủ và các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 5.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 14.6.2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động, tạo việc làm tốt hơn cho người lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn; chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, nghiên cứu đóng góp xây dựng dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi).

Tiếp tục chỉ đạo CĐCS thương lượng nâng mức ăn ca theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhất là nơi đang có mức ăn ca dưới 18.000 đồng/suất/người.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách mới trong lĩnh vực lao động như Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23.3.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 1 năm, 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID - 19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Hơn 320 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thoả ước lao động tập thể

Anh Minh |

Bình Định - Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lễ Quốc Khánh của những công nhân vệ sinh môi trường

Việt Lâm |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2-9, trong khi phần lớn những người lao động sẽ được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày nghỉ ngơi, thư giãn sum vầy với gia đình dịp lễ tết. Thì với những công nhân vệ sinh môi trường họ vẫn phải căng mình làm việc vào dịp này

Nam Định: Trên 80% người lao động quan tâm tìm hiểu pháp luật lao động

Hà Anh |

Nam Định - Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định quan tâm, trú trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Định: Hơn 320 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thoả ước lao động tập thể

Anh Minh |

Bình Định - Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lễ Quốc Khánh của những công nhân vệ sinh môi trường

Việt Lâm |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2-9, trong khi phần lớn những người lao động sẽ được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày nghỉ ngơi, thư giãn sum vầy với gia đình dịp lễ tết. Thì với những công nhân vệ sinh môi trường họ vẫn phải căng mình làm việc vào dịp này

Nam Định: Trên 80% người lao động quan tâm tìm hiểu pháp luật lao động

Hà Anh |

Nam Định - Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định quan tâm, trú trọng.