Thái Nguyên: Số NLĐ quay trở lại làm việc sau Tết đạt trên 95%

Hà Anh |

Tính đến hết ngày 8.2.2022, qua tổng hợp của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người lao động (NLĐ) về quê đón Tết và trở lại nơi làm việc  an toàn, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh ổn định và hoạt động sản xuất bình thường.

Liên quan đến vấn đề lương thưởng Tết cho NLĐ, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua thống kê, tính đến 7.2.2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng số 341 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc tỉnh đã thanh toán đủ lương tháng 12 và chế độ chính sách cho người lao động.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 và do sắp xếp lại doanh nghiệp có 10 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 3 doanh nghiệp giải thể (tổng cộng 471 lao động). Số lao động này một phần tự tìm kiếm việc làm, một phần được công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên hỗ trợ giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn. 

Hầu hết các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng và tặng quà Tết cho người lao động với mức bằng hoặc cao hơn năm trước. Một số doanh nghiệp nhỏ, khó khăn chi Tết từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/người còn lại các đơn vị chi thưởng Tết và tháng lương thứ 13 (bằng 1 tháng lương).

Trong đó, NLĐ thuộc khối doanh nghiệp địa phương được thưởng Tết trung bình từ 6 triệu đến 7 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI thuộc khu công nghiệp Thái Nguyên thưởng Tết cho NLĐ trung bình 4,2 đến 5 triệu đồng/người; các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thưởng Tết cho NLĐ trung bình từ 6-8 triệu/người…

Theo tổng hợp của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, số lượng NLĐ không về quê ở lại ăn Tết là 1.922 người (Công ty Sam sung Electronic Việt Nam – Thái Nguyên là 1.706 lượt người; ngoài lương, thưởng, quà Tết mỗi người được hỗ trợ thêm 300.000 đồng, hỗ trợ các bữa ăn miễn phí…).

“Từ sự quan tâm của các cấp công đoàn và chính quyền địa phương và người sử dụng lao động đã góp phần giúp NLĐ yên tâm, cải thiện đời sống, cùng với gia đình người thân vui Tết đầm ấm, chuẩn bị tinh thần và khí thế trở lại lao động và sản xuất sản xuất theo đúng chương trình kế hoạch của đơn vị doanh nghiệp nơi công tác” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Tính đến hết ngày 8.2, qua tổng hợp của các cấp công đoàn, trên địa bàn tỉnh NLĐ về quê đón Tết và trở lại nơi làm việc  an toàn, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh ổn định và hoạt động sản xuất bình thường.

Số lượng NLĐ ở các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán đạt trên 95%, trong đó Công ty Sam sung Electronic Việt Nam – Thái Nguyên đạt 99%; các doanh nghiệp đông NLĐ đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Phổ yên, Sông Công, các khu công nghiệp Thái Nguyên có số lượng NLĐ quay trở lại làm việc đạt 95%…

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 CNVCLĐ, trong đó có 155.898 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.384 công đoàn cơ sở.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

“Săn” làm công nhân sau Tết Nguyên đán 2022

Bảo Hân – Minh Hương |

Sáng 8.2, tại khu vực Bảng tuyển dụng trước cổng Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều người chăm chú theo dõi các mẩu quảng cáo tuyển việc làm để chọn cho mình một công việc phù hợp, trong đó, nhiều nhất vẫn là chọn làm công nhân.

Đi làm sau Tết Nguyên đán, người lao động được nhận "lì xì"

THƯ HÂN |

Nhiều địa phương có tỉ lệ lớn lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy. Nhiều người lao động được "lì xì", động viên tinh thần dịp đầu năm.

Trở lại tìm việc sau Tết, người lao động mong thu nhập từ 9-12 triệu/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu mở cửa hoạt động sau Tết, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng trở lại tìm việc làm.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDDT dự kiến tham mưu UBND TPHCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trong 2 ngày 6 và 7.6.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

“Săn” làm công nhân sau Tết Nguyên đán 2022

Bảo Hân – Minh Hương |

Sáng 8.2, tại khu vực Bảng tuyển dụng trước cổng Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều người chăm chú theo dõi các mẩu quảng cáo tuyển việc làm để chọn cho mình một công việc phù hợp, trong đó, nhiều nhất vẫn là chọn làm công nhân.

Đi làm sau Tết Nguyên đán, người lao động được nhận "lì xì"

THƯ HÂN |

Nhiều địa phương có tỉ lệ lớn lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy. Nhiều người lao động được "lì xì", động viên tinh thần dịp đầu năm.

Trở lại tìm việc sau Tết, người lao động mong thu nhập từ 9-12 triệu/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu mở cửa hoạt động sau Tết, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng trở lại tìm việc làm.