Thái Nguyên: Sẽ có trên 17.000 lao động được hưởng lợi từ TƯLĐTT ngành may

Ngọc Quang |

Thái Nguyên - Vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn nhóm 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc để tiến hành các bước ký thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Theo tính toán ban đầu, trong 3 năm, tổng số tiền làm lợi cho người lao động do TƯLĐTT mang lại ước tính khoảng trên 500 tỉ đồng.

Bà Hà Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp; tránh tình trạng tranh chấp lao động, đình công, lao động nhảy việc; duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, Công đoàn ngành Công Thương đã lựa chọn nhóm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc để tiến hành các bước ký thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp. 

Qua quá trình đàm phán, thương lượng, Công đoàn ngành Công Thương đã lựa chọn được 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may (Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG; Công ty CP Đầu tư và phát triển TDT; Công ty CP Đầu tư Quốc tế Thagaco) để đàm phán và tiến hành các bước ký TƯLĐTT ngành.

Sau một thời gian làm việc giữa các bên tham gia theo đúng quy trình và nguyên tắc trong việc ký TƯLĐTT cấp ngành, mới đây Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo và Chủ tịch CĐCS của 3 doanh nghiệp nói trên thống nhất ký TƯLĐTT ngành.

Bản TƯLĐTT có 16 điều, trong đó có trên 20 khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: Tiền lương, thưởng, phụ cấp chuyên cần, xăng xe, tiền thưởng sáng kiến, chế độ ăn ca, chế độ an toàn vệ sinh lao động; tham quan du lịch; chính sách đối với lao động nữ…

Bên cạnh đó, thỏa ước cũng quy định một số các điều khoản như xây dựng thang bảng lương, bố trí thời gian cho người lao động tham gia hoạt động, phong trào do công đoàn tổ chức…

Thỏa ước lao động tập thể ngành Công Thương có giá trị 3 năm kể từ ngày 25.4.2022.

“Đánh giá hiệu quả bước đầu của TƯLĐTT, sẽ có trên 17.000 lao động được hưởng lợi, tổng số tiền lợi mang lại cho người lao động ước tính trên 15 tỉ đồng/tháng. Trong 3 năm, tổng số tiền làm lợi cho người lao động do thỏa ước mang lại ước tính khoảng trên 500 tỉ đồng” - lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên cho biết.

Trong thời gian tới, Công đoàn ngành Công Thương sẽ giám sát việc thực hiện TƯLĐTT ngành tại các doanh nghiệp; sơ kết, tổng kết việc thực hiện TƯLĐTT; trên cơ sở bước đầu đã ký thành công TƯLĐTT ngành với nhóm doanh nghiệp ngành may, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên sẽ xem xét, tiếp tục đàm phán và ký TƯLĐTT ngành với các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác, với mục tiêu vì quyền lợi của người lao động và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Ngọc Quang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông Vận Tải: Hơn 11,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ngày 27.4, Công đoàn Giao thông Vận tải VN tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Bàn Thương |

Cao Bằng - Ngày 27.4, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2022.

Gần 3.000 người lao động khó khăn được Công đoàn ngành Hàng hải hỗ trợ

Linh Chu |

Theo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong tháng 3-4.2022 được đảm bảo ổn định do hoạt động sản xuất kinh doanh tại đa số các doanh nghiệp được duy trì hiệu quả.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn ngành Giao thông Vận Tải: Hơn 11,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Ngày 27.4, Công đoàn Giao thông Vận tải VN tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Bàn Thương |

Cao Bằng - Ngày 27.4, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2022.

Gần 3.000 người lao động khó khăn được Công đoàn ngành Hàng hải hỗ trợ

Linh Chu |

Theo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong tháng 3-4.2022 được đảm bảo ổn định do hoạt động sản xuất kinh doanh tại đa số các doanh nghiệp được duy trì hiệu quả.