Thái Nguyên: Sau nghỉ Tết số CNLĐ trở lại làm việc bằng thời điểm năm 2020

Xuân Hảo |

Ngày 20.2, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến hết ngày 19.2 (mùng 8 Tết), số lượng công nhân tại các đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc lên tới 95% (trừ CNLĐ đến từ các vùng dịch). Với con số này cho thấy nhân lực lao động trở lại làm việc tương đương so với những năm trước.

Theo báo cáo từ các cơ sở, CNLĐ đã trở lại làm việc bình thường. Khối doanh nghiệp trong nước CNLĐ trở lại làm việc xấp xỉ 100%; khối doanh nghiệp FDI đạt 95% (các DN lớn như Công ty Sam sung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên đạt 96% (một số NLĐ nghỉ do công ty yêu cầu nghỉ phòng dịch, có việc cá nhân); Công ty TNHH Glonics Việt Nam đạt 97%; thị xã Phổ Yên đạt 96, Khu Công nghiệp đạt 98%.

Theo ghi nhận của Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, hầu hết các doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Đặc biệt, trước, trong và sau tết không sảy ra tranh chấp lao động tập thể, CNLĐ chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.

Doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động quan tâm, động viên nhằm giữ chân CNLĐ như đảm bảo công việc ổn định, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, phúc lợi và chế độ khác đối với CNLĐ, mức thưởng tết ổn định, cao hơn so với năm trước. Thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong tết các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn không xảy để ra vụ tai nạn lao động nặng, cũng như không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xẩy ra.

Trước đó, theo báo cáo của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh về tình hình đời sống của CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán: Toàn bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp đều chi tiền tết, quà tết (từ nguồn tiết kiệm chi) cho CBCCVC.

Trên địa bàn tỉnh có tổng số 316 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, toàn bộ khối doanh nghiệp không nợ lương, chậm lương; 100% các doanh nghiệp có kế hoạch chi tiền tết, quà tết cho CNLĐ.

Có khoảng 50% các doanh nghiệp địa phương có thưởng Tết, chi tiền Tết cao hơn năm 2019; một số doanh nghiệp nhỏ, khó khăn chi Tết từ 1 triệu đồng –2 triệu đồng/người..., còn lại các đơn vị chi thưởng tết và tháng lương thứ 13 (bằng 1 tháng lương).

CNLĐ thuộc khối doanh nghiệp địa phương trung bình thưởng cho NLĐ từ 5 triệu đồng – 6 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI trung bình 7 triệu đồng/người, điển hình như Công ty Sam sung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên thưởng tết 8 triệu đồng/người và một túi quà trị giá 500.000 đồng/người; CNLĐ ở các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn trung bình từ 8 triệu đồng/người- 10 triệu đồng/người.

Đã có 458 CNLĐ không về quê ăn tết đã được Công đoàn cơ sở và công ty quan tâm chăm lo kịp thời, đảm bảo an vui với phương châm “Tết không xa nhà”.

Ông Phạm Việt Dũng cho biết thêm, để giúp công nhân lao động bắt nhịp công việc nhanh cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp đã khởi động lại các hình thức phòng dịch như phát khẩu trang, đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và tiến hành khai báo y tế ngay cổng công ty đối với người lao động trước khi vào làm việc. Một số doanh nghiệp lớn tập trung đông công nhân đã tổ chức sát khuẩn các xưởng, dọn dẹp vệ sinh để sẵn sàng đón công nhân trở lại làm việc.

Xuân Hảo
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: “Chuyến xe xuân 2021” miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Xuân Hảo |

Ngày 9.2 (ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý 2020), tại cổng khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Chuyến xe xuân 2021” miễn phí đưa công nhân lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.

Thái Nguyên có 9 trường hợp F1 sau công bố ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố ca mắc COVID-19 trong công đồng, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã rà soát được 9 trường hợp F1 và 70 trường hợp F2.

Trao nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Phương |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 21.1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt đã cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Nguyên: “Chuyến xe xuân 2021” miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Xuân Hảo |

Ngày 9.2 (ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý 2020), tại cổng khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Chuyến xe xuân 2021” miễn phí đưa công nhân lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.

Thái Nguyên có 9 trường hợp F1 sau công bố ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố ca mắc COVID-19 trong công đồng, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã rà soát được 9 trường hợp F1 và 70 trường hợp F2.

Trao nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Phương |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 21.1, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt đã cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.