Thái Nguyên: Phấn đấu đến năm 2030 đạt 250.000 nghìn đoàn viên công đoàn

Việt Lâm |

Thái Nguyên - Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tập trung phát triển đoàn viên

Ngày 19.11, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, nhằm thực hiện Nghị quyết 02 hiệu quả, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đặt ra mục tiêu cụ thể.

Theo đó, trong công tác phát triển đoàn viên, đến năm 2023, LĐLĐ tỉnh phấn đấu có khoảng 165 nghìn đoàn viên công đoàn, trên 90% đơn vị từ 25 lao động trở lên, đủ điều kiện, thành lập được công đoàn cơ sở. Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 200.000 đoàn viên công đoàn; 100% doanh nghiệp có từ 25 NLĐ trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt 250.000 đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp có công đoàn là đoàn viên công đoàn; phấn đấu 85% trở lên đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Phấn đấu có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia. Thực hiện đạt các chỉ tiêu chương trình hành động số 06 ngày 24.3.2021 về thực hiện chuyển đổi số trong các cấp Công đoàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2045, LĐLĐ tỉnh phấn đấu 95% trở lên NLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp là đoàn viên công đoàn; phấn đấu 90% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên

Để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, thực hiện công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục để NLĐ nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn.

Vận động, thuyết phục người sử dụng lao động và NLĐ về thành lập, xây dựng công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NLĐ và sự phát triển của doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của công đoàn các cấp theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp công đoàn, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; có các biện pháp trong công tác bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Chủ động, tích cực và phối hợp thực hiện tốt tất cả các khâu trong công tác cán bộ, giới thiệu, đề xuất với cấp ủy những cán bộ công đoàn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực để đề bạt, điều động, luân chuyển, trong đó quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ công nhân.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

Thắng Mạnh |

Thái Nguyên - Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2018-2023), là tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

CĐ ngành Giáo dục Thái Nguyên tặng các nhà trường máy đo thân nhiệt

Văn Hải |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên vừa đến thăm và tặng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc cho các cơ sở giáo dục thuộc các phường nằm ở phía Nam thành phố Thái Nguyên.

LĐLĐ Thái Nguyên chi hơn 4,6 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (27.4.2021) đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác chi hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

Thắng Mạnh |

Thái Nguyên - Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2018-2023), là tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

CĐ ngành Giáo dục Thái Nguyên tặng các nhà trường máy đo thân nhiệt

Văn Hải |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên vừa đến thăm và tặng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc cho các cơ sở giáo dục thuộc các phường nằm ở phía Nam thành phố Thái Nguyên.

LĐLĐ Thái Nguyên chi hơn 4,6 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (27.4.2021) đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác chi hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.