Thái Nguyên: Không có tình trạng thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp

Hà Anh |

Theo ghi nhận của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, sau Tết, từ ngày 27-30.1, các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường, người lao động đã trở lại làm việc đúng lịch.

Hiện nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên có khoảng 23.000 đoàn viên/25.000 người lao động.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, dịp cuối năm, cận Tết, tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều đã thanh toán đủ lương tháng 12 và chế độ chính sách cho người lao động, không có đơn vị nào nợ lương người lao động.

Các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng và tặng quà Tết cho người lao động; phần lớn các đơn vị chi thưởng Tết và tháng lương thứ 13 (bằng 1 tháng lương). Trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh không xảy ra cuộc ngừng việc tập thể nào…

Theo ông Thái, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động đã quay trở lại doanh nghiệp gần đạt gần 99%. Một trong những yếu tố để người lao động quay trở lại làm việc đúng lịch là do sau một thời gian gặp khó khăn bởi thiếu đơn hàng, dịp cuối năm, các doanh nghiệp đã tích cực tìm kiếm đơn hàng mới nên đã bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động trước và sau dịp Tết… nên để đảm bảo thu nhập và cuộc sống ổn định thì người lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết cùng gia đình.

Đặc biệt, doanh nghiệp và công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động. Trong đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức các chương trình như Tết Sum vầy - Xuân gắn kết, Ngày hội công nhân, Chợ Tết Công đoàn, Chuyến xe xuân 2023, trao quà của các cấp công đoàn tới các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, thiếu hoặc mất việc làm tại một số CĐCS doanh nghiệp và đơn vị chưa có tổ chức công đoàn… "Đây đều là những hoạt động thiết thực động viên người lao động, giúp họ vượt khó, để đồng hành cùng doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong những ngày làm việc đầu xuân” - ông Dương Văn Thái cho hay.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng quà doanh nghiệp, người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng quà doanh nghiệp, người lao động nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023. Ảnh: Công đoàn Thái Nguyên

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 8.800 doanh nghiệp đang hoạt động, với khoảng 175.000 người lao động. Trong những năm trước đây, thường có biến động về lực lượng lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với những hoạt động thiết thực chăm lo người lao động của doanh nghiệp và các cấp công đoàn tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc đạt hơn 99%.

“Qua nắm bắt tình hình, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động đều phấn khởi, hoà nhịp với công việc nhanh, thể hiện sự quyết tâm ngay những ngày đầu năm với mong muốn đạt được nhiều thành công mới” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng 5.998 suất quà và vé xe – trị giá hơn 3 tỉ đồng cho người lao động; công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp tặng 171.052 suất quà - trị giá hơn 84 tỉ đồng; tặng 1.857 vé xe, 261 chuyến xe – trị giá hơn 1,479 tỉ đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lao động năm 2023 tiếp tục trên đà phục hồi

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm ổn định trở lại. Theo đó, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động theo hướng tích cực, tiếp tục trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.

Động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm cho lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Những ngày đầu các doanh nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội đã tới các dây chuyền sản xuất động viên người lao động. Trong đó, nhiều người lao động và chủ doanh nghiệp ngành Dệt may – một ngành được dự báo là tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023 – nhận được sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn.

Dịp 30.4, 1.5, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày

ANH THƯ |

Ngày Chiến thắng (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm nay, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày.

Công an xã học tiếng dân tộc, miệt mài bám bản nơi rẻo cao

Khánh Linh |

Sơn La - Vượt qua những khó khăn, các chiến sĩ công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản để giữ cuộc sống bình yên cho người dân nơi rẻo cao Tây Bắc.

Diện mạo bất ngờ vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh sau khi cải tạo

MINH HÀ - VIỆT DŨNG |

Cùng với việc lát đá tự nhiên, vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh được trồng đồng bộ cây xanh, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt, nhiều ghế đá đã được bố trí dưới những tán cây hoa sữa để người dân nghỉ ngơi, thư giãn khiến nhiều người thích thú.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Dậy từ 3h sáng, 16 năm là người mở bát mua vàng ngày vía Thần Tài

Đức Mạnh - Việt Anh |

Trong dòng người xếp hàng chờ mua kim loại quý ngày vía Thần tài, có những vị khách đã quen mặt tới hơn chục năm. Không quan trọng đắt hay rẻ, đông hay không, họ mua vàng chỉ với mong muốn một năm mới may mắn và thuận lợi.

Thị trường lao động năm 2023 tiếp tục trên đà phục hồi

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ sớm ổn định trở lại. Theo đó, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động theo hướng tích cực, tiếp tục trở lại đà phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.

Động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm cho lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Những ngày đầu các doanh nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội đã tới các dây chuyền sản xuất động viên người lao động. Trong đó, nhiều người lao động và chủ doanh nghiệp ngành Dệt may – một ngành được dự báo là tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023 – nhận được sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn.

Dịp 30.4, 1.5, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày

ANH THƯ |

Ngày Chiến thắng (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm nay, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày.