Thái Nguyên: Gần 100% người lao động đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Ngày 1.3, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - cho biết, tính đến hết ngày 28.2, số lượng công nhân tại các đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc đã xấp xỉ 100% sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, để phòng, chống dịch, nhiều Công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà xưởng, văn phòng trước khi người lao động trở lại. Đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả lao động; rà soát, sàng lọc người lao động trở về từ vùng dịch nhằm phân loại, cách ly y tế theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp trang bị đủ nước rửa tay sát khuẩn tại văn phòng và nhà xưởng; đo thân nhiệt, yêu cầu 100% người lao động đeo khẩu trang khi làm việc, không tụ tập đông người; hướng dẫn, động viên đoàn viên Công đoàn, người lao động cài đặt Bluezone...

Tại những doanh nghiệp ở các khu công nghiệp tập trung đông người lao động, nhiều Công đoàn của các doanh nghiệp ở khu công nghiệp đã tham mưu, đề xuất để sử dụng tối đa phương tiện vận tải hiện có đưa đón công nhân đi làm, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng; điều chỉnh giờ làm việc của các dây chuyền sản xuất theo hướng giãn cách nhằm giảm mật độ người tụ tập quá đông cùng một thời điểm.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn thành lập tổ hướng dẫn khai báo y tế bắt buộc bằng giấy cho toàn bộ công nhân từ các địa phương, nhất là tại các địa phương có người nhiễm COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết ở tại nơi tạm trú, nhà trọ của công nhân trên địa bàn; hướng dẫn để khai báo y tế điện tử với người lao động ở lại khu nhà trọ xuyên Tết; phối hợp thường xuyên với ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại các địa phương có hoặc gần khu công nghiệp kiểm tra, giám sát, liên hệ các chủ nhà trọ, nhắc nhở người thuê trọ thực hiện thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý cung - cầu lao động sau Tết: Thừa vẫn thừa - thiếu vẫn thiếu

Quỳnh Chi |

Tỉ lệ kết nối cung - cầu qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, nếu đạt 30% đã là con số khá ổn đối với các trung tâm. Thế nhưng, chuyên gia cho rằng con số này vẫn là mức thấp. Trong khi đó, tỉ lệ kết nối cung - cầu nhóm lao động phổ thông thường chỉ đạt 7%. Doanh nghiệp (DN) khát nhân lực, người lao động lại lao đao tìm việc. “Bức tranh” cung - cầu lao động đang cho thấy độ vênh, những mảng miếng khá rời rạc và sự liên kết giữa các địa phương, vùng miền hiện rất yếu.

Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng đầu năm: Xu thế hay tạm thời?

Bảo Hân |

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp (DN) đã tăng cường tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất. Liệu đây là một xu thế hay chỉ là tuyển dụng tạm thời để đáp ứng nhu cầu thời vụ của DN?

Cả nước xảy ra 36 vụ ngừng việc tập thể

Hà Anh |

Theo ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về cơ bản, tình hình quan hệ lao động trên cả nước thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán tương đối ổn định, hài hòa, phát triển tích cực hơn so với những năm gần đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghịch lý cung - cầu lao động sau Tết: Thừa vẫn thừa - thiếu vẫn thiếu

Quỳnh Chi |

Tỉ lệ kết nối cung - cầu qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, nếu đạt 30% đã là con số khá ổn đối với các trung tâm. Thế nhưng, chuyên gia cho rằng con số này vẫn là mức thấp. Trong khi đó, tỉ lệ kết nối cung - cầu nhóm lao động phổ thông thường chỉ đạt 7%. Doanh nghiệp (DN) khát nhân lực, người lao động lại lao đao tìm việc. “Bức tranh” cung - cầu lao động đang cho thấy độ vênh, những mảng miếng khá rời rạc và sự liên kết giữa các địa phương, vùng miền hiện rất yếu.

Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng đầu năm: Xu thế hay tạm thời?

Bảo Hân |

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp (DN) đã tăng cường tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất. Liệu đây là một xu thế hay chỉ là tuyển dụng tạm thời để đáp ứng nhu cầu thời vụ của DN?

Cả nước xảy ra 36 vụ ngừng việc tập thể

Hà Anh |

Theo ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về cơ bản, tình hình quan hệ lao động trên cả nước thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán tương đối ổn định, hài hòa, phát triển tích cực hơn so với những năm gần đây.