Tập trung đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ

Hà Anh |

Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022 là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ nhằm duy trì, phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nữ.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, tiếp tục rà soát và hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng, đặc biệt quan tâm hướng dẫn thành lập và hoạt động Ban Nữ công quần chúng đối với những công đoàn cơ sở mới thành lập. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn cơ sở để chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.

Đề xuất và tham gia triển khai, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Thực hiện có hiệu quả “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030”. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ.

Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3), Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Ngày Dân số Thế giới (11.7), Ngày Dân số Việt Nam (26.12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15.8 âm lịch), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25.11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15.11-15.12), Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12)…

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện các mô hình “Lễ cưới tập thể”, “Trại hè cho con CNLĐ”, “Phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “Sức khỏe của bạn”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản”, “Khu nhà trọ tử quản kiểu mẫu”. Phối hợp với Tổ chức MIS Reproductive Choices tại Việt Nam (MSV) xây dựng dự án “Phản ứng nhanh với đại dịch COVID-19 trong việc cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và cơ chế cung ứng mới- Respond”. Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyền đề, tôn vinh gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu, con CNLĐ vượt khó học giỏi.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực, hướng dẫn giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ các nguồn vốn trợ giúp, hỗ trợ từ các nguồn quỹ vì nữ CNLĐ nghèo, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm... hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Giúp lao động nữ ổn định tâm lý vượt qua áp lực cuộc sống, dịch bệnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.3, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt ôn truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và buổi nói chuyện chuyên đề nhằm định hướng tâm lý cho nữ công nhân lao động trước áp lực kinh tế - xã hội như hiện nay.

Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngày 3.3, tới dự lễ Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Tổng kết công tác nữ công 2021 tại Công đoàn Dệt may Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ là con lao động nữ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 1.381 công đoàn cơ sở, trên 155.000 đoàn viên (lao động nữ khoảng  99.000 người, chiếm 64%).

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Giúp lao động nữ ổn định tâm lý vượt qua áp lực cuộc sống, dịch bệnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.3, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt ôn truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và buổi nói chuyện chuyên đề nhằm định hướng tâm lý cho nữ công nhân lao động trước áp lực kinh tế - xã hội như hiện nay.

Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngày 3.3, tới dự lễ Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Tổng kết công tác nữ công 2021 tại Công đoàn Dệt may Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.

50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ là con lao động nữ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 1.381 công đoàn cơ sở, trên 155.000 đoàn viên (lao động nữ khoảng  99.000 người, chiếm 64%).