Tặng dung dịch sát khuẩn cho CNLĐ khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Kim Ngân |

Ngày 29.4, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế làm trưởng đoàn phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty TNHH SAMJU VINA thuộc khu công nghiệp Điềm Thụy và khu nhà trọ công nhân lao động (CNLĐ) thuộc phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi kiểm tra, Công ty cũng như nhà trọ luôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công nhân lao động của công ty và người đang ở thuê trọ về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện cấp phát tờ rơi, căng treo pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí, trang bị nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn, vệ sinh môi trường và thực hiện khai báo y tế với toàn bộ cán bộ, công nhân viên và người thuê trọ. 

Riêng công ty TNHH SAMJU VINA với đặc thù là công ty sản xuất linh kiện điện tử đã tổ chức đo thân nhiệt cho cho cán bộ, nhân viên đi/đến làm việc tại công ty, đồng thời bố trí cán bộ y tế xử lý kịp thời các tình huống xảy ra về sức khỏe đối với người lao động.

Được biết, công ty đã tạo điều kiện cho các trường hợp là người lao động có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 như chế độ tiền lương, thời gian làm việc... trong thời gian cách li.

Qua quá trình kiểm tra đoàn đánh giá cao kết quả phòng chống dịch của ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thái Nguyên cũng như các địa phương trong địa bàn tỉnh, được thể hiện qua việc xử lý kịp thời trường hợp nhiễm, các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, kiểm soát tốt và không để xảy ra bùng phát dịch. Mặc dù là tỉnh tiếp giáp với nhiều tỉnh khác có nguồn nhiễm COVID-19 cao nhưng bằng các biện pháp phòng tránh kịp thời nên đã hạn chế được nguồn lây nhiễm.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên cần tăng cường hướng dẫn chuyên môn Y tế cho các cán bộ tại các đơn vị công ty, doanh nghiệp. Thực hiện việc thống kê những người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử để theo dõi và xử lý kịp thời, tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để kiểm tra đánh giá nguy cơ của doanh nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động về phòng chống dịch và tập huấn cho công đoàn đảm bảo chính sách cho người lao động.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng Công ty TNHH SAMJU VINA và khu nhà trọ thuộc phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên dung dịch sát khuẩn cho người thuê trọ và công nhân làm việc tại Công ty nhằm tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Kim Ngân
TIN LIÊN QUAN

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Ca bệnh số 178 giấu bệnh khi về Thái Nguyên

L.Hà |

Ngày 29.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 178 đã không khai báo trung thực khi về Thái Nguyên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Ca bệnh số 178 giấu bệnh khi về Thái Nguyên

L.Hà |

Ngày 29.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh số 178 đã không khai báo trung thực khi về Thái Nguyên.