Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID–19 trong CNVCLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 7.3, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Theo bà Hảo, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, do đó các cấp công đoàn cần chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về nội dung Quyết định 4292/QĐ- TLĐ, ngày 1.3.2022 về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ- TLĐ ngày 15.12.2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và Hướng dẫn số 58/HD-LĐLĐ ngày 31.12.2021 của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đăng ký nội dung và giải pháp thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh.

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn gắn với chuyển đổi số trong hoạt động; các phong trào thi đua yêu nước và chương trình Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai…

Tăng cường tuyên truyền Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Bộ luật Lao động năm 2019 và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, địa phương quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2022; kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Tổ chức chiến dịch truyền thông về Tháng Công nhân năm 2022 và cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” trong hệ thống Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, công tác viên trang Web Công đoàn tỉnh Thái Nguyên về đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn.

Tích cực tuyên truyền việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ; công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống tội phạm xã hội; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; giáo dục đời sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong CNVCLĐ. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, dư luận trong nhân dân và đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành cùng đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh cho biết, công đoàn các đơn vị trong ngành điện đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tới gia đình đoàn viên, người lao động thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Phấn đấu có 958 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng

Hà Anh |

Tuyên Quang - Công tác  bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp được các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang quan tâm, qua đó năm 2021, đã có 1.157 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, trong đó có 645 người đã được kết nạp vào Đảng.

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cập nhật kiến thức cho người lao động

Kiều Vũ |

Để công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động hiệu quả, bên cạnh hình thức truyền thống, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trên Internet, mạng xã hội, ứng dụng Zalo...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng hành cùng đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh cho biết, công đoàn các đơn vị trong ngành điện đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tới gia đình đoàn viên, người lao động thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Phấn đấu có 958 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng

Hà Anh |

Tuyên Quang - Công tác  bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp được các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang quan tâm, qua đó năm 2021, đã có 1.157 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, trong đó có 645 người đã được kết nạp vào Đảng.

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cập nhật kiến thức cho người lao động

Kiều Vũ |

Để công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động hiệu quả, bên cạnh hình thức truyền thống, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trên Internet, mạng xã hội, ứng dụng Zalo...