Phấn đấu 90% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập ban nữ công

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Ngày 28.6, Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, với sự tham dự của 135 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 14 người.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có trên 5.800 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Những năm qua, phong trào thi đua của công đoàn các cấp tại huyện đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương.

Ra mắt Ban chấp hành LĐLĐ huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Minh Hạnh
Ra mắt Ban chấp hành LĐLĐ huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ông Lê Văn Mạnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ, để các phong trào thi đua thực sự là động lực cho mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu. Các cấp công đoàn triển khai sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng phong trào đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Trọng tâm là việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” 5 năm qua đã có 207 lượt tập thể lao động xuất sắc, 540 lượt tập thể lao động tiên tiến, gần 1.550 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 1.768 sáng kiến được công nhận.

Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, huyện Đồng Hỷ đã có 493/260 sáng kiến được đưa lên hệ thống, đạt xấp xỉ 190% kế hoạch tỉnh giao.

Phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ” đã có 1.417 CNVCLĐ được cử tham gia và tự giác tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị.

Tôn vinh CNVCLĐ xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ huyện Đồng Hỷ

Tại phong trào “Thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với chương trình “CNVCLĐ huyện Đồng Hỷ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền CNVCLĐ tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, nhà mái ấm công đoàn, kênh mương và hiến đất làm đường tại địa phương...

Việc triển khai các phong trào đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo nếp sống văn hóa nơi công sở... Hàng năm, có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn hóa.

Nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ huyện Đồng Hỷ tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thu hút đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nâng cao năng lực thực hiện vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc.

Phấn đấu 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Phấn đấu 90% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn ở Quảng Ngãi kết nạp trên 6.000 đoàn viên mới

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn ở Quảng Ngãi đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 6.038 đoàn viên

Công đoàn, người lao động Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba

linh nguyên |

Chiều 27.6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

“Liên kết - kết nghĩa” công đoàn

Hoàng Quang |

Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo hỗ trợ LĐLĐ thị xã Quảng Yên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn...

Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 27.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) tổ chức Hội đàm cấp cao. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - chủ trì hội đàm.

5 cựu tướng Cảnh sát biển tham ô lĩnh tổng cộng hơn 76 năm tù

Việt Dũng |

Trong vụ án tham ô 50 tỉ đồng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sơn bị xác định cùng 4 cựu tướng khác chia nhau mỗi người 10 tỉ đồng.

Hà Nội có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để cấp cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; cung cấp nước sạch cho người dân; giải quyết ùn tắc giao thông... là những vấn đề được cử tri kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Các cấp Công đoàn ở Quảng Ngãi kết nạp trên 6.000 đoàn viên mới

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn ở Quảng Ngãi đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 6.038 đoàn viên

Công đoàn, người lao động Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba

linh nguyên |

Chiều 27.6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

“Liên kết - kết nghĩa” công đoàn

Hoàng Quang |

Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo hỗ trợ LĐLĐ thị xã Quảng Yên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn...

Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 27.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) tổ chức Hội đàm cấp cao. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - chủ trì hội đàm.