Nữ công nhân vượt khó vươn lên trở thành người lao động thu nhập cao

Nguyễn Ninh |

Thái Nguyên - Chồng mất sớm để lại 2 con nhỏ, chị Nguyễn Thị Mận - công nhân tổ may 10, chi nhánh may Phú Bình 4, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên - đã cố gắng vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hiện chị Mận là một nữ công nhân nằm trong nhóm 10 người lương cao nhất công ty.

Năm 2012, chồng của chị Mận không may qua đời, để lại cho chị 2 con con gái nhỏ. Những ngày đầu đối mặt với biến cố, chị Mận rất vất vả trong cuộc sống như công việc. Sau khi có mẹ giúp trông các con, chị Mận vơi đi vất vả, tập trung vào làm việc để kiếm tiền nuôi con.

Cũng may, thời điểm đó, công ty hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho công nhân. Thời gian qua, ngay cả dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Mận và nhiều đồng nghiệp vẫn có công việc và thu nhập ổn định…

“Hiện nay, trung bình mỗi tháng thu nhập của tôi hơn 10 triệu đồng. Để có mức thu nhập như vậy, tôi đã phải vượt lên chính mình, làm việc với tất cả khả năng, sức khoẻ mình có. Ở công ty, ngoài may áo và tôi còn tham gia nhiều công đoạn như tra khóa, tra cổ… Nghĩ đến những lúc khó khăn, tôi lại cố gắng nỗ lực để vươn lên thoát nghèo, có tiền chăm sóc hai con nhỏ” - chị Mận chia sẻ.

Được biết, trước hoàn cảnh khó khăn của chị Mận, lãnh đạo và công đoàn công ty cũng đặc biệt tạo điều kiện giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần.

Khi biết chị Mận có mong muốn làm nhà, các cấp công đoàn đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng, công ty hỗ trợ 5 triệu đồng… Mẹ con chị Mận đang sống trong căn nhà rộng 90m2, được khánh thành năm 2019, tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Trong đó, có sự hỗ trợ của cha mẹ và công đoàn, công ty và nỗ lực của bản thân chị Mận…

Đặc biệt, những hoạt động hỗ trợ của công đoàn đã giúp chị Mận vơi đi những nỗi buồn và tìm lại niềm lạc quan, động lực vươn lên trong cuộc sống.

“Các cán bộ công đoàn rất sát sao và quan tâm đến công nhân chúng tôi, thông qua nhiều chương trình như tặng quà sinh nhật, quà tặng âm nhạc, trao hỗ trợ cho những người hoàn cảnh khó khăn… Với sự động viên hỗ trợ của lãnh đạo và công đoàn công ty, cuộc sống của gia đình tôi ổn định hơn. Bây giờ, tôi chỉ lo làm việc để có thu nhập trả nốt món nợ làm nhà (gần 100 triệu đồng) và nuôi các con ăn, học” - chị Mận chia sẻ.

Theo cán bộ công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên cho biết, nhờ có sự động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, công đoàn và bằng nhiệt huyết và sự cố gắng của bản thân, chị Mận đã vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hiện chị Mận là 1 trong 10 người lao động có lương cao nhất của công ty và là công đoàn viên xuất sắc năm 2021…

Nguyễn Ninh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Sơn La tích cực chăm lo cho nữ công nhân, lao động

Lê Hà |

Sơn La - Các cấp Công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho nữ công nhân đi làm nuôi 8 người

Quyết Thắng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tỉnh vừa tổ chức lễ khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái

Hải Anh |

Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức sinh hoạt với sự có mặt của hơn 40 chị em hội viên đến từ 6 đơn vị Đường sắt tại khu vực. Bà Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tới dự.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ Sơn La tích cực chăm lo cho nữ công nhân, lao động

Lê Hà |

Sơn La - Các cấp Công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho nữ công nhân đi làm nuôi 8 người

Quyết Thắng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tỉnh vừa tổ chức lễ khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái

Hải Anh |

Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức sinh hoạt với sự có mặt của hơn 40 chị em hội viên đến từ 6 đơn vị Đường sắt tại khu vực. Bà Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tới dự.