Nữ công nhân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngân Kim |

Thái Nguyên - Ngày 30.3, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức Lễ khởi động Dự án “Phản ứng nhanh với đại dịch COVID-19 thông qua cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản theo cơ chế mới” (RESPOND).

Dự án RESPOND triển khai từ tháng 8.021 đến tháng 7.2023, do Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc (DFAT) tài trợ cho hệ thống MSI Reproductive Choices Việt Nam. Mục tiêu nhằm góp phần giảm tác động của đại dịch COVID-19 đối với nữ công nhân và phụ nữ ở khu vực nông thôn.

Dự án tập trung ưu tiên cho ba nhóm hoạt động chính, gồm: Phối hợp với các cơ quan chính quyền tại địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để huy động các nền tảng kỹ thuật số, các kênh truyền thông xã hội cung cấp thông tin thiết thực cho công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, phụ nữ nông thôn, góp phần nâng cao hiểu biết về các vấn đề sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới (dự kiến có ít nhất 250.000 phụ nữ được tiếp cận thông tin); tổ chức cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thiết yếu cho công nhân và phụ nữ nông thôn, với sự trợ giá một phần từ nguồn tài trợ của Chính phủ Úc và MSI Reproductive Choices Việt Nam (mục tiêu gần 45.000 phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ); đào tạo, nâng cao năng lực cho ít nhất 220 cán bộ y tế để cung ứng dịch vụ và tư vấn các dịch vụ lâm sàng thiết yếu.

Tại buổi lễ, ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và  tổ chức MSI Reproductive Choices Việt Nam (MSV) đã hỗ trợ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên triển khai và cung cấp hoạt động bằng những dịch vụ tuyên truyền, phổ cập, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, trực tiếp cung cấp  dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản chất lượng cao cho công nhân trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, nhà máy, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe sinh sản, đó cũng chính là bảo vệ bền vững nguồn nhân lực, từ đó gia tăng năng suất lao động góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Ông Phạm Việt Dũng cũng đề nghị các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tuyên truyền vận động đến người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động được thụ hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản mà Dự án mang lại, tạo điều kiện để Dự án triển khai và tổ chức các hoạt động có hiệu quả tại cơ sở.

Ngân Kim
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tuyên Quang phối hợp tổ chức hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn

Mai Lan |

Ngày 30.3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (2.4.1947 - 2.4.2022); kỷ niệm 42 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30.3.1980 - 30.3.2022) và tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân xã Trung Yên. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Hà Anh |

Nam Định - LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động.

Cán bộ công đoàn đứng trước cổng nhà máy tặng hoa 1.400 nữ công nhân

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 8.3.2022, trước giờ sản xuất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Giày Chungjye Tuyên Quang (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức tặng hoa, quà cho gần 1.400 nữ công nhân.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Công đoàn Tuyên Quang phối hợp tổ chức hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn

Mai Lan |

Ngày 30.3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (2.4.1947 - 2.4.2022); kỷ niệm 42 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30.3.1980 - 30.3.2022) và tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân xã Trung Yên. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Hà Anh |

Nam Định - LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động.

Cán bộ công đoàn đứng trước cổng nhà máy tặng hoa 1.400 nữ công nhân

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 8.3.2022, trước giờ sản xuất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Giày Chungjye Tuyên Quang (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức tặng hoa, quà cho gần 1.400 nữ công nhân.