Nữ cán bộ công đoàn có nhiều ý tưởng chăm lo đoàn viên trong dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Là Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, chị Trần Thị Khánh Quyên đã cùng Ban Chấp hành có nhiều ý tưởng, đề xuất để nâng cao sức khoẻ cho người lao động (NLĐ) đang làm việc trực tiếp và hỗ trợ những người F0 đang phải điều trị.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hoạt động trong ngành may mặc, hiện có trên 15 nghìn lao động, trong đó lao động nữ chiếm hơn 13 nghìn người, lực lượng lao động phân bố rải rác ở khắp các phường xã và các tỉnh lân cận. 

Vì vậy, ngoài việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ và phòng chống dịch COVID-19 được lãnh đạo Công ty và công đoàn đặt lên hàng đầu với phương châm “không ai bị bỏ lại - F0 chứ không hề FA”…

Chị Quyên cùng các thành viên Ban Chấp hành có nhiều hoạt động tích cực nhằm chăm lo sức khoẻ, việc làm cho đoàn viên, NLĐ. Đặc biệt, chị Quyên đã có nhiều ý tưởng, đề xuất để nâng cao sức khoẻ cho NLĐ đang làm việc trực tiếp và hỗ trợ F0 đang điều trị.

Theo đó, từ ngày 21.2.2022, từ ý tưởng của chị Quyên, NLĐ trực tiếp làm việc được tặng sữa, C sủi; với F0 đang điều trị được tặng quà bằng thuốc hoặc sữa. “Đối với những trường hợp F0, tuỳ theo thực trạng tại mỗi chi nhánh sẽ có cách hỗ trợ khác nhau, nhưng nhìn chung lãnh đạo và công đoàn bộ phận đều dùng phương pháp gửi thư ngỏ động viên và trao quà tận nơi” - chị Quyên cho hay.

Được biết, trước đây, vào những dịp nắng nóng (tháng 5-8 hằng năm), chị Quyên cũng đã có đề xuất hỗ trợ sữa, nước hoa quả cho NLĐ và đã được lãnh đạo Công ty áp dụng thực hiện.

Chị Trần Thị Khánh Quyên (giữa ảnh) trao quà cho nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Chị Trần Thị Khánh Quyên (giữa ảnh) trao quà cho nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Ngoài tích cực tham gia chăm lo đoàn viên, NLĐ, với cương vị là Phó Chủ tịch CĐCS, chị Quyên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc trong việc học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia thi đua và phối hợp phát động các phong trào thi đua mang lại hiệu quả.

Trong đó có phong trào làm video thuyết trình với chủ đề “Phụ nữ ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021”. Chị Quyên đã vận động đoàn viên để có 32 tác phẩm dự thi và đạt 9 giải thưởng cá nhân từ giải B đến giải Khuyến khích, 1 giải A cho tập thể; phong trào sáng kiến, cải tiến trong lao động, năm 2021 toàn Công ty có hơn 40 sáng kiến cải tiến từ chính ý tưởng của đoàn viên, NLĐ, trong đó có gần 20 sáng kiến, cải tiến là của lao động nữ, giá trị làm lợi lên tới hàng tỉ đồng…

Nói về khó khăn trong hoạt động tại công đoàn cơ sở, chị Quyên cho biết, khó khăn chung là đội ngũ cán bộ công đoàn thiếu kinh nghiệm; do kiêm nhiệm nên không dành toàn bộ tâm huyết cho hoạt động công đoàn, liên tục thay đổi nhân sự do tính chất công việc…

Để nâng cao chất lượng cán bộ CĐCS, chị Quyên cho rằng họ cần được tham gia nhiều hơn các lớp tập huấn về chính sách pháp luật liên quan đến lao động, được trau dồi kỹ năng đối thoại, thương lượng, thuyết trình trước đám đông; công đoàn cấp trên nên tạo điều kiện nhiều hơn trong việc giao lưu học hỏi giữa các CĐCS…

Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, chị Quyên trước đây làm ở phòng kinh doanh Công ty, rất năng động tham gia các hoạt động công đoàn, từ đó yêu công đoàn, mong muốn được cống hiến cho tổ chức và đã được đoàn viên, người lao động tín nhiệm bầu vào ban chấp hành CĐCS. Trong thời gian qua, chị Quyên triển khai rất nhiều hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, NLĐ (đơn vị rất đông LĐ nữ), tổ chức các phong trào thi đua và cá nhân cũng tham gia rất tích cực các cuộc thi do công đoàn ngành Công Thương và LĐLĐ tỉnh phát động, đạt thành tích cao.

Các hình thức khen thưởng của nữ cán bộ Công đoàn Trần Thị Khánh Quyên

- Năm 2019, 2020, 2021: Là lao động tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ Công đoàn.

- Năm 2021: Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021”.

- Giấy chứng nhận đạt giải B cuộc thi thuyết trình bằng video chủ đề “Phụ nữ ngành Công thương Thái Nguyên chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID–19 trong CNVCLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 7.3, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi

Hà Anh |

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có hơn 42 nghìn lao động, trong đó trên 75% là lao động nữ, hiện nay có khoảng 6 nghìn lao động nữ đang nghỉ dưỡng thai và nghỉ thai sản.

Đồng hành cùng đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh cho biết, công đoàn các đơn vị trong ngành điện đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tới gia đình đoàn viên, người lao động thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID–19 trong CNVCLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 7.3, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi

Hà Anh |

Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có trụ sở tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có hơn 42 nghìn lao động, trong đó trên 75% là lao động nữ, hiện nay có khoảng 6 nghìn lao động nữ đang nghỉ dưỡng thai và nghỉ thai sản.

Đồng hành cùng đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh cho biết, công đoàn các đơn vị trong ngành điện đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tới gia đình đoàn viên, người lao động thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.