Nhân rộng việc học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện. 

Trong đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác nội dung theo từng quý.

Kết quả, đã có 100% công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn công đoàn cơ sở đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung học tập chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn.

LĐLĐ tỉnh cũng đã thực hiện chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng thành kế hoạch, chương trình hành động gắn với nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp công đoàn triển khai bằng nhiều hình thức, nhiều lĩnh vực của đời sống đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Hằng năm, có thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động và đăng ký nội dung làm theo Bác theo chủ đề. Qua đó, giúp cho vừa hoàn thành việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đồng thời đưa nội dung làm theo Bác đi vào cuộc sống của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả, 100% cán bộ lãnh đạo công đoàn các cấp có nội dung đăng ký và đề ra giải pháp thực hiện làm theo, trên 90% đoàn viên công đoàn có đăng ký nội dung làm theo Bác hằng năm.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã triển khai việc học tập làm theo Bác thành nội dung chính trong việc nâng cao nhận thức, tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống…

Để nhân rộng và đẩy mạnh việc học tập làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua sôi nổi, hằng năm, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, cụ thể hóa 6 phong trào thi đua trong do Công đoàn phát động. Các phong trào đã được các cấp công đoàn cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị; có sơ tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và dịp cuối năm; tổ chức tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu vào dịp ngày Quốc tế Lao động 1.5 chào mừng Tháng Công nhân. Từ đó, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: Nữ cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao, sinh năm 1988, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam có trụ sở tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm theo Bác, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế. Một trong những hạn chế được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là: “Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao”. Thực tế mà đồng chí Tổng Bí thư nêu ra cũng là vấn đề dư luận rất quan tâm.

Cán bộ lãnh đạo phải nêu gương trong học tập, làm theo Bác

Phạm Đông |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu... Về chỉ đạo của Tổng Bí thư, ông Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) cho rằng, cần làm tốt 3 vấn đề gồm học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Tây Ninh: Nữ cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao, sinh năm 1988, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam có trụ sở tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm theo Bác, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế. Một trong những hạn chế được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là: “Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao”. Thực tế mà đồng chí Tổng Bí thư nêu ra cũng là vấn đề dư luận rất quan tâm.

Cán bộ lãnh đạo phải nêu gương trong học tập, làm theo Bác

Phạm Đông |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu... Về chỉ đạo của Tổng Bí thư, ông Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) cho rằng, cần làm tốt 3 vấn đề gồm học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.