Người lao động không được chia sẻ hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội

Kim Ngân |

Thái Nguyên - Hiện nay, trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) xuất hiện nhiều tài khoản thực hiện việc đăng tải, chia sẻ video clip ghi lại diễn biến vụ việc xảy ra tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 15.2.2022. Nội dung đăng tải, chia sẻ như trên đang gây hoang mang trong Nhân dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tinh thần của công nhân lao động và người dân.

Trước tình trạng trên, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp không thực hiện việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video clip ghi lại diễn biến vụ án trên và các hình ảnh, video clip có nội dung tương tự trên các tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.”

“Các cấp công đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động nhằm giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh” - ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo.

Kim Ngân
TIN LIÊN QUAN

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, đôi bạn người chết, người lĩnh 13 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội, sau khi nhậu xong, 2 người bạn đã đánh nhau hậu quả làm một người tử vong, người còn lại phải lĩnh án tù. 

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cập nhật kiến thức cho người lao động

Kiều Vũ |

Để công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động hiệu quả, bên cạnh hình thức truyền thống, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trên Internet, mạng xã hội, ứng dụng Zalo...

Chồng cấm vợ biếu Tết nhà ngoại quá 200.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội

Diễm Quỳnh |

Vào dịp Tết đến xuân về, việc biếu quà bố mẹ bên ngoại và bên nội luôn là vấn đề khiến nhiều đôi vợ chồng tranh cãi.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, đôi bạn người chết, người lĩnh 13 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội, sau khi nhậu xong, 2 người bạn đã đánh nhau hậu quả làm một người tử vong, người còn lại phải lĩnh án tù. 

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cập nhật kiến thức cho người lao động

Kiều Vũ |

Để công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động hiệu quả, bên cạnh hình thức truyền thống, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trên Internet, mạng xã hội, ứng dụng Zalo...

Chồng cấm vợ biếu Tết nhà ngoại quá 200.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội

Diễm Quỳnh |

Vào dịp Tết đến xuân về, việc biếu quà bố mẹ bên ngoại và bên nội luôn là vấn đề khiến nhiều đôi vợ chồng tranh cãi.