Nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hà Anh |

Công đoàn cơ sở vững mạnh là yếu tố đảm bảo để tổ chức công đoàn vững mạnh. Chính vì thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức công đoàn.

Nhiều cán bộ công đoàn ở cơ sở là kiêm nhiệm

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 152.200 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.371 công đoàn cơ sở; có 3.728 cán bộ công đoàn (CBCĐ), trong đó có 91 CBCĐ chuyên trách và 3.637 CBCĐ không chuyên trách.

Công đoàn cơ sở Công ty TNG phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng nước mát cho đoàn viên. Ảnh: CĐCS
Công đoàn cơ sở Công ty TNG phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng nước mát cho đoàn viên. Ảnh: CĐCS

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, các CBCĐ đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, đóng vai trò then chốt thúc đẩy các hoạt động công đoàn.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số công đoàn cơ sở chưa quan tâm đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động. Việc nắm bắt và giải quyết diễn biến về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động không kịp thời, dẫn đến tình trạng công nhân, lao động tại các doanh nghiệp lãn công, ngừng việc tập thể…

Bên cạnh đó, đa phần CBCĐ cơ sở đều kiêm nhiệm nên sự nhiệt tình, trách nhiệm, phương pháp, kĩ năng trong tổ chức hoạt động, tham gia, phối hợp, thương lượng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho NLĐ cũng như kĩ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục NLĐ còn hạn chế, tồn tại cần được khắc phục…

Cần tổ chức tập huấn các chuyên đề cấp thiết

Nhằm xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở có khả năng, phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn khoa học, sáng tạo, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên, NLĐ; có kiến thức tổ chức các hoạt động thiết thực trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ… bà Hoàng Thu Hằng cho rằng, các cấp công đoàn cần đổi mới tư duy về công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay theo hướng chuyên sâu về nội dung, phù hợp với đối tượng và lấy kỹ năng thực hành làm thước đo hiệu quả lớp học.

Các cán bộ công đoàn cơ sở Công ty TNHH điện tử Samsung Việt Nam - Thái Nguyên tại Văn phòng công đoàn. Ảnh: CĐCC
Các cán bộ công đoàn cơ sở Công ty TNHH điện tử Samsung Việt Nam - Thái Nguyên tại Văn phòng công đoàn. Ảnh: CĐCC

Theo đó, cần tổ chức tập huấn các chuyên đề cấp thiết như kỹ năng của cán bộ công đoàn về các chuyên đề hợp đồng lao động, tiền lương, thương lượng, đối thoại, tuyên truyền, vận động công nhân, giải quyết tranh chấp lao động ...

Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng có mục tiêu, nội dung tập huấn, đối tượng tập huấn, quy mô lớp học; tránh việc mở lớp chạy theo số lượng, nội dung tập huấn theo 1 chủ đề nhất định; hình thức tập huấn nên theo phương pháp tích cực, mỗi lớp không quá 25 học viên; cần bố trí đủ thời gian để có điều kiện cho học viên tham gia thực hành, giải quyết tình huống và thảo luận giải đáp những phát sinh trong hoạt động công đoàn..

Đặc biệt giảng viên kiêm chức cần xây dựng kế hoạch soạn giảng đạt chuẩn, nội dung phù hợp với đối tượng, chuẩn bị đầy đủ các bài tập thực hành, giải quyết tình huống, chuẩn bị các biểu mẫu, các mô hình hoạt động tốt ... để học viên có khả năng ứng dụng ngay sau khóa học; nghe thông tin đánh giá kết quả các lớp tập huấn qua ý kiến khảo sát đối với học viên, thẩm định bài giảng, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 40 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho 40.000 công nhân “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom (KCN Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai) - hồ hởi chia sẻ: “Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ quyết định của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang sản xuất 3 tại chỗ, hiện chúng tôi đang triển khai mua sữa để tăng thêm chất lượng bữa ăn cho công nhân”. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn số tiền hơn 40 tỉ đồng, với số công nhân thụ hưởng là hơn 40.000 người.

Công đoàn Thái Nguyên hỗ trợ các cơ sở giáo dục chống dịch COVID-19

Thảo Nguyễn |

Để kịp thời động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn có nguy cao đối với dịch bệnh COVID-19, mới đây, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đến động viên và tặng dung dịch sát khuẩn cho các cơ sở giáo dục tại thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.

Hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”: “Bão like” từ doanh nghiệp

Cường Ngô |

Nói về chính sách hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ”, lãnh đạo Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam cho biết, đây là một trong những chủ trương rất nhân văn và vì người lao động của tổ chức công đoàn. Ngoài mục đích hỗ trợ về vật chất, việc hỗ trợ của tổ chức công đoàn là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với người lao động, bởi họ thấy được rằng, trong lúc khó khăn, họ được công đoàn và doanh nghiệp quan tâm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Hơn 40 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho 40.000 công nhân “3 tại chỗ”

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom (KCN Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai) - hồ hởi chia sẻ: “Công ty chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ quyết định của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang sản xuất 3 tại chỗ, hiện chúng tôi đang triển khai mua sữa để tăng thêm chất lượng bữa ăn cho công nhân”. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn số tiền hơn 40 tỉ đồng, với số công nhân thụ hưởng là hơn 40.000 người.

Công đoàn Thái Nguyên hỗ trợ các cơ sở giáo dục chống dịch COVID-19

Thảo Nguyễn |

Để kịp thời động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn có nguy cao đối với dịch bệnh COVID-19, mới đây, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đến động viên và tặng dung dịch sát khuẩn cho các cơ sở giáo dục tại thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.

Hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”: “Bão like” từ doanh nghiệp

Cường Ngô |

Nói về chính sách hỗ trợ bữa ăn cho công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ”, lãnh đạo Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam cho biết, đây là một trong những chủ trương rất nhân văn và vì người lao động của tổ chức công đoàn. Ngoài mục đích hỗ trợ về vật chất, việc hỗ trợ của tổ chức công đoàn là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với người lao động, bởi họ thấy được rằng, trong lúc khó khăn, họ được công đoàn và doanh nghiệp quan tâm.