Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết, các cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS đồng hành với doanh nghiệp, thực hiện các quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động như: Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại các đơn vị…
Kết quả có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC; 80% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; 100% các CĐCS doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng và điều chỉnh bữa ăn ca đều cao hơn 15.000 đồng/suất; ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 91%, trong đó có 35% bản TƯLĐTT đạt loại A. 100% các CĐCS có tổ an toàn Covid và hoạt động hiệu quả.
Công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ cho NLĐ được đặc biệt quan tâm, như chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”… Trong đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, trao 425 suất quà cho CNVCLĐ khó khăn, bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ cho 1.095 người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID; hỗ trợ quỹ “Vaccine cho công nhân”, tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các chốt kiểm dịch và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 1 tỉ 400 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Công đoàn còn phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, phối hợp với Bệnh viên A tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho NLĐ; Trung tâm Melatec tại Thái Nguyên khám và sàng lọc sớm ung thư gan, ung thư vú; phối hợp với Mobifone cung cấp sim miễn phí; Công ty TNHH Orion, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Khai Tuệ hỗ trợ thêm các suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi động viên và tặng dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn, tặng quà cho các lực lượng phòng chống dịch tại cơ sở… với giá trị phúc lợi đoàn viên lên đến hơn 300 triệu đồng.
Phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNLĐ tham gia, tiêu biểu là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đặc biệt là phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID 19”, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến.
Đến nay có 50 sáng kiến giá trị làm lợi hơn 3 tỉ đồng được công nhận; trong đó 1 cá nhân được nhận bằng lao động sáng tạo cấp Tổng LĐLĐVN, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 1 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”…
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được xem là mục tiêu, kim chỉ nam trong các hoạt động công đoàn. Trong năm, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức khảo sát và tuyên truyền vận động thành lập 10 công đoàn cơ sở, phát triển mới 3.883 đoàn viên đạt 173% kế hoạch…
Với những thành tích đạt được trong năm 2021, mới đây Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn” của Tổng LĐLĐVN.