Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Hà Anh |

Từ ngày 10 - 12.5.2021, ông Phạm Việt Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 5 gồm 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Nguyên (Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên, Quang Trung, Gia Sàng).

Tại các đơn vị tiếp xúc cử tri, ông Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình. Theo đó, ông mong muốn cử tri sẽ là người giám sát việc thực hiện chương trình hành động của người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và mong muốn cử tri ủng hộ tạo điều kiện để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri và Nhân dân.

Với tư cách đại diện cho các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động toàn tỉnh, ông Phạm Việt Dũng khẳng định, nếu được các cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ sau: Luôn tu dưỡng bản thân, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu có tâm và có trách nhiệm trước cử tri.

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi, sâu sát với cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời với Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của các kỳ họp để người dân biết, kiểm tra, theo dõi và giám sát.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CNVCLĐ và nhân dân.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như vấn đề lao động – việc làm, an sinh xã hội quản lý đất đai, môi trường, cải cách hành chính, chống tham nhũng, chăm sóc sức khỏe nhân dân....

Thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên chủ động trong phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 10.5, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống chống dịch COVID- 19 trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: Cao điểm tuyên truyền “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân”

Điệp Hồ |

Ngày 5.5, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, LĐLĐ tỉnh vừa hướng dẫn các cấp Công đoàn trên địa bàn triển khai tới toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các nội dung về ngày bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23.5.2021).

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên chủ động trong phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 10.5, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống chống dịch COVID- 19 trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: Cao điểm tuyên truyền “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân”

Điệp Hồ |

Ngày 5.5, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, LĐLĐ tỉnh vừa hướng dẫn các cấp Công đoàn trên địa bàn triển khai tới toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các nội dung về ngày bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23.5.2021).

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.