Không có lao động nữ bị xâm phạm quyền lợi

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

Qua theo dõi của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, tính đến nay, 100% CĐCS doanh nghiệp tổ chức đối thoại chủ sử dụng lao động; 54/57 CĐCS doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể (9 đơn vị mới thành lập đang hướng dẫn thỏa ước lao động tập thể (đạt 94,7%); 48/57 CĐCS doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 84%), do ảnh hưởng của dịch bệnh và một số đơn vị mới thành lập Công đoàn các KCN tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn; 3/3 CĐCS hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (đạt 100%).

Thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 1.10.2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Khi hướng dẫn các CĐCS các bước thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), Công đoàn các KCN tỉnh đều định hướng các CĐCS cố gắng phấn đấu có ít nhất 1 chế độ ưu đãi cho lao động nữ cao hơn luật, quan tâm đến lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Đồng thời giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ nói chung, nữ CNLĐ nói riêng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhìn chung, các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nói chung và nữ CNLĐ nói riêng như BHXH, BHYT, BHTN, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ…

Lao động nữ luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, tạo thuận lợi trong điều kiện làm việc và cuộc sống, với các chế độ phúc lợi dành cho lao động nữ như 100% lao động nữ mang thai đều được bố trí công việc nhẹ nhàng, một số đơn vị bố trí lao động nữ mang thai được ngồi ghế khi làm việc theo dây chuyền, dành khu vực ăn riêng, được ưu tiên khi xếp hàng lấy suất ăn ca.

Hiện nay, có 22 phòng vắt trữ sữa tại 18 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên; số con CNLĐ được hỗ trợ gửi trẻ là hơn 1.090 cháu, với mức hỗ trợ từ 10.000 đồng - 100.000 đồng/trẻ/tháng; một số đơn vị hỗ trợ sữa uống hàng ngày, phần lớn các đơn vị có bữa ăn đặc biệt hàng tuần cho lao động nữ mang thai (các Công ty: Dong sung Vina, RF tech, Khvatec…).

“Đặc biệt, trong năm 2021, không có lao động nữ trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên bị xâm phạm quyền lợi trong quan hệ lao động, xâm phạm về nhân phẩm, mất bình đẳng giới hay bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc…” - ông Thái cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Chị em văn phòng chia sẻ kinh nghiệm chặn "quấy rối tình dục" nơi công sở

Phan Cúc |

Những hành động có biểu hiện quấy rối tình dục tại văn phòng làm việc công sở không chỉ gây tổn hại danh dự, nhân phẩm của nạn nhân mà còn làm giảm đáng kể hiệu suất làm việc.

Tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục cho công nhân

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 9.12, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2 phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức tập huấn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho gần 100 cán bộ, người lao động.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Chị em văn phòng chia sẻ kinh nghiệm chặn "quấy rối tình dục" nơi công sở

Phan Cúc |

Những hành động có biểu hiện quấy rối tình dục tại văn phòng làm việc công sở không chỉ gây tổn hại danh dự, nhân phẩm của nạn nhân mà còn làm giảm đáng kể hiệu suất làm việc.

Tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục cho công nhân

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 9.12, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2 phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức tập huấn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho gần 100 cán bộ, người lao động.