Hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng

Hà Anh |

Thái Nguyên - Người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng.

Theo đó, giai đoạn 2020-2022, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là hơn 24.920 người. Trong đó, năm 2020 là 7.357 người, năm 2021 là 8.110 người, năm 2022 là 9.459 người, bình quân số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau cao hơn năm trước khoảng trên 10%. 

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có yếu tố liên quan đến yếu tố chính sách, pháp luật như điều kiện hưởng dễ dàng, chưa phù hợp, mức hưởng cao; thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài; tuổi nghỉ hưu cao; bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, còn do điều kiện kinh tế - xã hội như việc làm, thu nhập, tâm lý sống dựa vào con cái, tâm lý đám đông...

Đáng chú ý, đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020-2022 đã tác động mạnh đến người lao động, khiến tình trạng thất nghiệp tăng cao trong khi phải đối mặt với nhu cầu tài chính trước mắt.

Để hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội qua các phương tiện truyền thông và các trang thông tin của tỉnh để người lao động nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội.

Tuyên truyền những thiệt thòi khi người lao động nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần như nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần, sau này tham gia lại bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội; số tiền bảo hiểm xã hội nhận được ít hơn nhiều so với số tiền đóng; mất cơ hội hưởng lương hưu khi về già, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi hưởng lương hưu; người thân không được nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng…

Các cơ quan chức năng củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Tăng cường sự liên kết giữa các chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, việc làm theo hướng hỗ trợ người lao động duy trì việc làm, sớm đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Bưu điện, Viettel, PVI...) tổ chức các hội nghị truyền thông tại xóm, tổ dân phố, xã, phường để tuyên truyền, vận động người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã tham gia ý kiến với các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện, cơ chế chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu ở mức tối thiểu từ 20 năm như hiện nay xuống còn 15 năm, thậm chí là 10 năm theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Điều này sẽ góp phần tăng mức độ hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội (trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện), người lao động sẽ có thêm động lực tiếp tục bảo lưu, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người lao động.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hưởng lương hưu vẫn đi làm thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hà Anh |

Ông Lê Văn Tư (Thanh Trì, Hà Nội) hỏi: Công ty tôi hiện đang ký hợp đồng với một số lao động đã nghỉ hưu (đang hưởng lương hưu) để họ làm một số công việc thường xuyên như bảo vệ thì công ty có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho họ không? Ngoài ra công ty cũng mới tuyển một số lao động trên 60 tuổi, người lao động trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng họ đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì công ty phải xử lý thế nào?

Trên 2,2 triệu người ở Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 2,2 triệu người, tăng 544.836 người (32,6%) so với năm 2018; chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Huyết áp tăng cao khi nhắc đến chế độ bảo hiểm xã hội

Nhóm phóng viên |

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Viết Lâm - phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ông Lâm có lẽ là chủ hộ kinh doanh cá thể đầu tiên trên cả nước khởi kiện cơ quan bảo hiểm xã hội ra toà.

Lửa cháy rực thiêu rụi 8 ôtô trong xưởng, người dân hớt hải chạy thoát thân

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện có cháy lớn tại xưởng sửa chữa ôtô, người dân ở các dãy nhà bên cạnh chỉ kịp hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài, không kịp mang theo tài sản gì.

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với giới trẻ

Hoàng Bin |

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tổ chức đã mang Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Xưởng sửa chữa ôtô ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, khói bao trùm cả một vùng

Tô Thế |

Một xưởng sửa chữa ôtô trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bốc cháy ngùn ngụt vào chiều tối 5.6.

Tin 20h: Một số điều kiện cần có nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.6: Muốn nghỉ hưu trước tuổi, cần những điều kiện gì?; Khó kiểm soát hoạt động cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược; Thuốc lá điện tử và những chiêu nguỵ trang để phân phối tại trường học; Cô giáo bật mí bí kíp ẵm điểm 9, 10 môn tiếng Anh; Mưa lớn tại Nam Bộ sẽ còn kéo dài tới khi nào?...

Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Long Du |

Đắk Lắk -  Liên quan đến những vi phạm xảy ra ở Sở Y tế Đắk Lắk trong việc thực hiện một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong năm 2020 và 2021 chưa đúng quy định... ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế vừa bị Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thi hành kỷ luật.

Hưởng lương hưu vẫn đi làm thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hà Anh |

Ông Lê Văn Tư (Thanh Trì, Hà Nội) hỏi: Công ty tôi hiện đang ký hợp đồng với một số lao động đã nghỉ hưu (đang hưởng lương hưu) để họ làm một số công việc thường xuyên như bảo vệ thì công ty có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho họ không? Ngoài ra công ty cũng mới tuyển một số lao động trên 60 tuổi, người lao động trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng họ đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì công ty phải xử lý thế nào?

Trên 2,2 triệu người ở Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 2,2 triệu người, tăng 544.836 người (32,6%) so với năm 2018; chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Huyết áp tăng cao khi nhắc đến chế độ bảo hiểm xã hội

Nhóm phóng viên |

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Viết Lâm - phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ông Lâm có lẽ là chủ hộ kinh doanh cá thể đầu tiên trên cả nước khởi kiện cơ quan bảo hiểm xã hội ra toà.