Gần 2.000 người lao động ở Thái Nguyên được hỗ trợ thuê nhà

Vũ Điệp |

Thái Nguyên - Thời gian qua, công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được trên 30 thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp công nhân lao động được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình phúc lợi các đối tác đem lại, tổng trị giá mỗi năm lên đến hàng tỉ đồng từ các chương trình.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động với  UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Trong những năm gần đây, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh được thể hiện qua việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở, như tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật,  giải quyết bước đầu tranh chấp lao động tập thể, đình công, ngừng việc tập thể không theo quy định pháp luật và quốc gia khi doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp là người nước ngoài bỏ trốn. Quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp thuê hoặc mua; triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Với sự phối hợp của UBND và LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, đến nay đã có gần 2.000 người lao động được hỗ trợ thuê nhà, với số tiền gần 2 tỉ đồng. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn Khu công nghiệp đến nay đã hỗ trợ được 883 các cơ sở mầm non, giáo viên và các cháu với số tiền hỗ trợ hơn 770 triệu đồng.

UBND tỉnh đã quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, các đề án hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn  góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật Công đoàn, việc thành lập công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động và trích nộp kinh phí Công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp Tháng Công nhân hằng năm, UBND tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại với người lao động để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động và quan hệ lao động.

Năm 2022, LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh tổ chức đối thoại với trên 300 công nhân lao động, các nhóm câu hỏi liên quan đến vấn đề về đời sống, việc làm, an toàn giao thông, an toàn sản xuất, môi trường làm việc, chế độ chính sách…

Ngay sau hội nghị, các nhóm câu hỏi đã được  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của CNVCLĐ; thông qua hội nghị gặp gỡ đối thoại lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CNVCLĐ để giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; các cấp công đoàn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội…

Vũ Điệp
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát triển mới 489 đoàn viên

Hà Anh |

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 02/NQ-TW Bộ Chính trị về “Đổi tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), từ đầu năm 2022 đến nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tích cực thực hiện các nhóm chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao trong năm 2022.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: "Số tiền đủ để tôi trả tiền thuê nhà 1 tháng"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bất ngờ, vui mừng là những cảm xúc của nhiều công nhân tại TPHCM khi nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa của nhà nước với người lao động trong thời điểm khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Bắc Ninh tăng tốc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Là một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp nhất trên cả nước, sau khi có sự chỉ đạo đôn đốc, chỉ trong một ngày, tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của tỉnh đã tăng từ 4,4% lên 16,5%.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát triển mới 489 đoàn viên

Hà Anh |

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 02/NQ-TW Bộ Chính trị về “Đổi tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), từ đầu năm 2022 đến nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tích cực thực hiện các nhóm chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao trong năm 2022.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: "Số tiền đủ để tôi trả tiền thuê nhà 1 tháng"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bất ngờ, vui mừng là những cảm xúc của nhiều công nhân tại TPHCM khi nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa của nhà nước với người lao động trong thời điểm khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Bắc Ninh tăng tốc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Là một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp nhất trên cả nước, sau khi có sự chỉ đạo đôn đốc, chỉ trong một ngày, tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của tỉnh đã tăng từ 4,4% lên 16,5%.