Đối thoại để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Hà Anh |

Thái Nguyên - Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động đối thoại với người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.  

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tập trung bàn những vấn đề bức thiết, cụ thể đối với người lao động và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra, các hoạt động đối thoại vẫn được duy trì với hình thức, quy mô linh hoạt, sáng tạo. Nhiều ý kiến của người lao động được giải quyết kịp thời. 

Tại cấp tỉnh LĐLĐ và UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân viên chức, người lao động. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của người lao động được Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp, đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan giải quyết thỏa đáng cho người lao động. Cũng tại hội nghị Ban cán sự UBND tỉnh ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026 với LĐLĐ tỉnh; trao quà cho 20 người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì tốt thỏa thuận hợp tác với 26 đối tác về thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ, tài trợ và đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trong Tháng Công nhân.

LĐLĐ tỉnh còn tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh Công tác đối thoại thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện có 250/341 (73%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký  kết TƯLĐTT.

Trong đó có 26 bản TƯLĐTT ký mới, sửa đổi bổ sung. Tổng hợp phân loại có: 64 bản loại A, 103 bản loại B, 14 bản loại C, 70 bản loại D và không xếp loại. Chất lượng TƯLĐTT ngày càng được nâng cao, có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động  trọng tâm là nội dung tăng lương, thưởng và nâng cao chất lượng bữa ăn ca.

Hoạt động này LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh nhân dịp Tháng Công nhân, các CĐCS chủ động đàm phán, trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động đưa bữa ăn ca vào trong Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Đến nay, hầu hết các CĐCS đã thương lượng với doanh nghiệp nâng mức ăn ca cho người lao động. Điển hình Công đoàn Các Khu công  nghiệp có  69/71 doanh nghiệp, Phổ Yên 51/54 doanh nghiệp có mức ăn ca đạt 18.000 đồng/bữa trở lên, Công đoàn ngành Công Thương ký kết thảo ước lao động tập thể ngành với nhiều nội dung có lợi cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

200 đoàn viên, người lao động đối thoại với cấp ủy, chính quyền và công đoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.6, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và công đoàn TP.Vũng Tàu với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.

Quảng Trị: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với người lao động

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị đối thoại với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

200 đoàn viên, người lao động đối thoại với cấp ủy, chính quyền và công đoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.6, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và công đoàn TP.Vũng Tàu với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.

Quảng Trị: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với người lao động

TRẦN DIỄM |

Quảng Trị - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị đối thoại với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.