Đoàn viên Công đoàn Samsung Việt Nam ủng hộ phòng chống COVID-19

Quỳnh Oanh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và công văn vận động ủng hộ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn và Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên và Công ty TNHH Samsung Điện cơ Việt Nam Thái Nguyên đã phối hợp tuyên truyền vận động triển khai đến toàn thể nhân viên Công ty.

Mới đây, tại văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Samsung Việt Nam đã tiến hành trao tặng hiện vật là 6.000 bộ đồ bảo hộ y tế cùng số tiền mặt là 551.350.000 đồng để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên. Đáng lưu ý, số tiền mặt mà Samsung Việt Nam ủng hộ trong dịp này là kết quả từ sự chung tay quyên góp của Công đoàn cơ sở và nhân viên hai đơn vị của Samsung Việt Nam tại Thái Nguyên là Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) và Samsung Điện-Cơ (SEMV).

Được biết, tại mỗi nhà máy, các nhân viên dùng chính thẻ nhân viên của mình để quẹt thẻ tại các ki-ốt CSR. Mỗi lần quẹt thẻ, nhân viên đóng góp 5.000 đồng (đối với nhân viên SEVT) và 10.000 đồng (đối với nhân viên SEMV) vào quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Với số lần quẹt thẻ không giới hạn, các nhân viên rất hào hứng tham gia quẹt thẻ nhiều lần nhằm góp phần vào công cuộc đẩy lùi COVID-19 cùng Chính phủ Việt Nam.

Công đoàn Samsung Điện-Cơ Thái Nguyên trao ủng hộ phòng chống COVID-19 tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quỳnh Oanh
Đại diện Samsung Điện-Cơ Thái Nguyên (bên trái) trao ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quỳnh Oanh

Chiến dịch dù chỉ kéo dài chưa đến 20 ngày nhưng đã ghi nhận số tiền đóng góp ấn tượng: Tại SEVT, số tiền mà nhân viên tự nguyện quyên góp là 175.675.000 đồng; tại SEMV, con số đó là 100.000.000 đồng (vượt xa so với con số dự kiến ban đầu là 60.000.000 đồng).

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (bên phải) gửi thư cám ơn tới Công đoàn và nhân viên Samsung Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Oanh
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (bên phải) gửi thư cám ơn tới Công đoàn và nhân viên Samsung Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Oanh

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở mỗi nhà máy đóng góp thêm khoản đối ứng đúng bằng số tiền ủng hộ của nhân viên. Kết quả sau chương trình, nhà máy SEVT và SEMV đóng góp số tiền lần lượt là 351.350.000 đồng và 200.000.000 đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên.

Ngay khi tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cũng trao tận tay Thư cảm ơn tới những đại diện của các đơn vị Samsung Việt Nam có mặt tại buổi lễ.

Quỳnh Oanh
TIN LIÊN QUAN

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Thái Nguyên họp khẩn bàn phương án chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 178 (44 tuổi) là công dân đầu tiên thuộc tỉnh Thái Nguyên bị nhiễm COVID-19. Chiều 28.3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban ngành và  huyện Đại Từ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Việt Lâm- Thùy Linh |

Tỉnh Thái Nguyên xác định 7 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 262. Trong đó chủ yếu là những ca tiếp xúc gần, là người làm cùng, ăn cơm cùng, ngồi chung xe... với công nhân Samsung Bắc Ninh mắc COVID-19. 

Thái Nguyên họp khẩn bàn phương án chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 178 (44 tuổi) là công dân đầu tiên thuộc tỉnh Thái Nguyên bị nhiễm COVID-19. Chiều 28.3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban ngành và  huyện Đại Từ.