Đẩy mạnh quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Hà Anh |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc về việc thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022.

Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, căn cứ Hướng dẫn số 34- HD/BTGTU, ngày 9.2.2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chương trình công tác của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp công đoàn quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội…”, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 24.11.2021.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của tỉnh Thái Nguyên; phát huy mạnh mẽ vai trò của của báo cáo viên công đoàn trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Việt Nam. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc tiếp tục bồi đắp niềm tin cho CNVCLĐ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức tốt công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2022. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức thi “phòng trọ xanh sạch đẹp"

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc duy trì và đẩy mạnh hoạt động khu nhà trọ tổ công nhân tự quản trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại khu nhà trọ công nhân tự quản năm 2022.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”.

Bà Trần Thị Hồng Thái được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Ngô Lan |

Thái Nguyên - Ngày 9.3, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành,  kỳ họp thứ XIV, nhiệm kỳ  2018 - 2023.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức thi “phòng trọ xanh sạch đẹp"

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc duy trì và đẩy mạnh hoạt động khu nhà trọ tổ công nhân tự quản trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại khu nhà trọ công nhân tự quản năm 2022.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”.

Bà Trần Thị Hồng Thái được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Ngô Lan |

Thái Nguyên - Ngày 9.3, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành,  kỳ họp thứ XIV, nhiệm kỳ  2018 - 2023.