Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên sẽ có trên 20.000 sáng kiến

Xuân Hảo |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và hướng dẫn tổ chức chương trình của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã phối hợp với công ty triển khai chương trình trong toàn thể nhân viên, đoàn viên Công đoàn công ty.

Theo đó, trong 40 ngày thực hiện chương trình của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn công ty đặt mục tiêu tối thiểu có 50 sáng kiến tốt sẽ được đánh giá kịp thời và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Năm 2021, toàn công ty sẽ có trên 20 nghìn sáng kiến ý tưởng với giá trị làm lợi phấn đấu đạt khoảng 210,8 triệu USD. Đây cũng là mục tiêu mà hàng năm công ty đã thực hiện và đạt kết quả.

Ngày 16.3, phát biểu tại chương trình làm việc với Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh - nhấn mạnh: “Chương trình “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một hoạt động trọng tâm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2021) của các cấp Công đoàn trong tỉnh, nhằm hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch Tháng Công nhân năm 2021 do Tổng LĐLĐVN chỉ đạo”.

Lãnh đạo công đoàn Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên tặng thưởng cho nhân viên có sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Xuân Hảo
Lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên tặng thưởng cho nhân viên có sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Xuân Hảo

Trong năm 2020, cán bộ, nhân viên công ty có 46.584 sáng kiến cải tiến kỹ thuật chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, cải tiến độ tin cậy chất lượng hàng xuất khẩu và mang giá trị làm lợi 589 triệu USD… Chính vì vậy, trong chương trình triển khai năm nay, ông Phạm Việt Dũng đề nghị Công đoàn công ty chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo, vận động toàn thể đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng chương trình, nhất là trong thời gian cao điểm từ nay đến ngày 20.4.2021, để có nhiều sáng kiến, sáng tạo đột phá đồng thời biểu dương kịp thời và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho những người có sáng kiến tiêu biểu được ghi nhận, ứng dụng vào thực tiễn, lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu đề nghị LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐVN khen thưởng…

Xuân Hảo
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Ký kết chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Thanh Chung |

Ngày 16.3, Công đoàn cơ sở Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tổ chức Hội nghị Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Mọi sáng kiến đều đáng quý

Bảo Hân |

"Tất cả sáng kiến của đoàn viên, người lao động đều đáng quý. Không phải cứ sáng kiến mới, giá trị cao mới là quan trọng, vì sáng kiến nảy sinh trong quá trình lao động, bằng tình cảm, năng lực sáng tạo của mình, từ đó mang lại kết quả tốt hơn trong lao động sản xuất” - ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói.

Vì sao là 75 nghìn sáng kiến mà không phải là con số khác?

Bảo Hân – Hà Anh |

Một trong các các nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 và đã được triển khai là Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Nhiều người thắc mắc tại sao lại là con số 75 nghìn mà không phải con số khác?

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Quảng Ngãi: Ký kết chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Thanh Chung |

Ngày 16.3, Công đoàn cơ sở Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tổ chức Hội nghị Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Mọi sáng kiến đều đáng quý

Bảo Hân |

"Tất cả sáng kiến của đoàn viên, người lao động đều đáng quý. Không phải cứ sáng kiến mới, giá trị cao mới là quan trọng, vì sáng kiến nảy sinh trong quá trình lao động, bằng tình cảm, năng lực sáng tạo của mình, từ đó mang lại kết quả tốt hơn trong lao động sản xuất” - ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói.

Vì sao là 75 nghìn sáng kiến mà không phải là con số khác?

Bảo Hân – Hà Anh |

Một trong các các nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 và đã được triển khai là Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Nhiều người thắc mắc tại sao lại là con số 75 nghìn mà không phải con số khác?